Điểm tin chiều 30/11: Xuất khẩu nông sản vượt kỷ lục; Sẽ xử phạt quán 'cà phê đường tàu'

(VOH) - Điểm tin chiều 30/11 có các tin đáng chú ý: Bộ Công thương muốn quản lý chặt gạo nhập khẩu, bé 15 tuổi mắc ung thư đại tràng hiếm gặp...

Bộ Công thương muốn quản lý chặt gạo nhập khẩu

Bộ Công thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu gạo, trong đó đáng nói nhất là bổ sung biện pháp quản lý gạo nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp khi xuất hiện lượng gạo nhập khẩu tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm báo cáo chi tiết Bộ Công thương về số lượng gạo nhập khẩu theo các tiêu chí: số lượng, trị giá, chủng loại, thị trường, khách hàng xuất khẩu, thương nhân nhập khẩu; cửa khẩu nhập khẩu và đề xuất biện pháp quản lý phù hợp.

gao
Ảnh minh họa: SGGPO

Xuất khẩu nông sản vượt kỷ lục

Hôm nay 30/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tháng 11, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 4,27 tỉ USD, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước.  Dù tháng 11 xuất khẩu giảm nhẹ nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng của năm 2022 đã chạm mốc 49 tỉ USD, vượt con số kỷ lục của cả năm 2021 là 48,6 tỉ USD.  Đóng góp vào kỷ lục này, có sự góp phần không nhỏ của ngành thủy sản khi lần đầu tiên xuất khẩu chạm mốc 10,14 tỉ USD (tăng 27%).

Điểm tin chiều 30/11: Xuất khẩu nông sản vượt kỷ lục; Sẽ xử phạt quán 'cà phê đường tàu' 2
Ảnh minh họa: TTO

1 triệu người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ đón Tết

Sáng 30/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Hội triển khai nhiệm vụ an sinh xã hội dịp Tết 2023.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn Hội phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động đạt 600 tỷ đồng.

Bé 15 tuổi mắc ung thư đại tràng hiếm gặp

Hôm nay 30/11, Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp ung thư đại tràng rất hiếm gặp khi bệnh nhân mới 15 tuổi. 4 ngày trước khi nhập viện, bé N.X.N. (15 tuổi) xuất hiện đau bụng vùng quanh rốn, hố chậu trái. Trẻ đau thành cơn, tăng dần, kèm bí trung đại tiện, bụng chướng dần, buồn nôn. Trước đó, bé chưa phát hiện bất thường.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được xác định có hội chứng tắc ruột. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu, làm hậu môn nhân tạo đại tràng trái. 

Sẽ xử phạt quán 'cà phê đường tàu' để dàn cầu thủ Dortmund ngồi trên đường ray

Hôm nay 30/11, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh kèm nội dung về một nhóm cầu thủ câu lạc bộ Borussia Dortmund đang thưởng thức cà phê đường tàu. Đáng chú ý, các cầu thủ ngồi trên ghế kê ngay trên đường ray tàu hỏa và cạnh biển báo "Khu vực nguy hiểm, không tụ tập, kê bàn ghế trong lòng và 2 bên đường ray".

Đây là khu vực đang trong thời gian thực hiện lệnh cấm hoạt động của UBND Q.Hoàn Kiếm. Chính quyền Phường Cửa Nam (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết sẽ có biện pháp xử phạt, đồng thời cấm hoạt động đối với quán cà phê để dàn cầu thủ Dortmund ngồi.