Điểm tin trưa 30/11: Giá xăng dầu có thể giảm hơn 2.000 đồng/lít | Vàng trong nước giảm liền 3 phiên

(VOH) - Việt Nam xuất khẩu 8 loại nông sản giá trị tỷ USD; Hàng không dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng sản lượng vận chuyển; Thông tươi Noel giá mềm lên ngôi.

Giá xăng dầu ngày mai có thể giảm hơn 2.000 đồng/lít

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 25/11 của một thùng xăng RON 92 là 91,26 USD, RON 95 là 96,2 USD, giảm so với chu kỳ trước. Còn giá dầu về dưới 117 USD một thùng.

Theo giám đốc một doanh nghiệp đầu mối tại Hà Nội, tuần qua giá xăng và dầu thế giới liên tục đi xuống nên kỳ điều hành 1/12 tới, giá sản phẩm này sẽ giảm. Giá xăng sẽ về dưới 23.000 đồng một lít, còn dầu về mốc 24.000 đồng. Tuy nhiên, nếu cơ quan quản lý trích và sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng và dầu có thể chỉ giảm nhẹ hơn.

giá xăng
Giá xăng dầu có thể giảm hơn 2.000 đồng/lít vào ngày mai.

Chiết khấu sâu, vàng trong nước giảm liền 3 phiên

Kim loại quý tại thị trường trong nước và thế giới hôm nay ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi giá vàng trong nước giảm liên tiếp 3 phiên thì giá vàng thế giới lại bất ngờ đảo chiều tăng lên 1.752,40 USD/ounce. 

Tại thị trường trong nước, so với đóng cửa phiên giao dịch trước, giá vàng tại DOJI tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn đi lùi 100.000 đồng/lượng cả hai chiều.

Điểm danh 8 nông sản Việt giá trị tỷ USD xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ

Đến nay, có 8 sản phẩm (nhóm sản phẩm) của Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD, gồm: Cà phê 3,5 tỷ USD, cao su 2,9 tỷ USD, gạo trên 3,2 tỷ USD, rau quả 3,1 tỷ USD, điều 2,8 tỷ USD, tôm 4,1 tỷ USD, cá tra 2,2 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ 14,6 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu nhiều nhất là Mỹ, sau đó tới Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Trong 11 tháng, Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Việt Nam lớn nhất, đạt 12,3 tỷ USD; đứng thứ 2 là Trung Quốc khoảng 9,3 tỷ USD, tiếp đến là Nhật Bản với giá trị đạt 3,9 tỷ USD và Hàn Quốc đạt 2,3 tỷ USD.

xuất khẩu cà phê
Cà phê Việt Nam đang dẫn đầu về giá trị xuất khẩu và đạt khoảng 3,5 tỷ USD

Hàng không dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng sản lượng vận chuyển

Thông tin tại cuộc họp giao ban tháng 11/2022 của Bộ Giao thông Vận tải vào sáng nay 30/11, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải cho biết lĩnh vực hàng không dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng sản lượng vận chuyển với mức tăng hơn 218%.

Kế tiếp là đường sắt tăng hơn 198%, lĩnh vực đường biển tăng gần 58%, đường bộ tăng gần 48% và lĩnh vực đường thủy tăng 43,5%.

Thông tươi Noel giá mềm lên ngôi

Noel tới gần, thị trường thông tươi nhập khẩu đã nhộn nhịp, lượng mua bán tăng dần. Khảo sát cho thấy, cây thông tươi nhập khẩu từ Đan Mạch đang được chào bán với giá phổ biến từ 2,5 - 18 triệu đồng/cây tùy kích cỡ.

Đặc biệt một số cây cao 6m giá lên tới 150 triệu đồng/cây. Mức giá này đã bao gồm phí vận chuyển, lắp đặt, nhưng chưa tính tiền trang trí. Với cây 6m, phí trang trí tối thiểu 15 triệu đồng/cây, chưa kể mua thêm chân đế 4 triệu đồng.

Tất cả thông tươi hiện nay đều nhập về bằng đường bay. Và cây lớn có giá cao hơn hẳn vì quá trình nhập cầu kỳ, phí nhập cũng tăng mạnh so với mọi năm.

Tuy nhiên, ghi nhận tại một số cửa hàng, năm nay thông tươi chủ yếu chỉ bán được đối với loại dưới 10 triệu đồng/cây.

Khởi tố vụ án liên quan đường dây cá độ bóng đá 14 tỷ đồng ở Thừa Thiên - Huế

Sáng nay 30/11, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá lên tới 14 tỷ đồng.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Xem thêm: Huế: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 30 tỷ đồng