Điểm tin chiều 29/11: Doanh nghiệp phải trả tiền trái phiếu đúng hạn | Hơn 41.000 công nhân mất việc

(VOH) - Phẫu thuật thành công cho bé trai sơ sinh có khối u khổng lồ; Danh sách các tỉnh thành được tổ chức thi IELTS… là những tin tức nổi bật.

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp trả tiền trái phiếu đúng hạn

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp phát hành trái phiếu yêu cầu phải đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp phải ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực để thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu, đảm bảo giữ uy tín của doanh nghiệp với nhà đầu tư và trên thị trường.

Danh sách các tỉnh thành được tổ chức thi IELTS

Ở Việt Nam, hai đơn vị hiện được phép triển khai tổ chức kỳ thi IELTS là Hội đồng Anh và IDP.

Theo cập nhật đến ngày 29/11, số điểm thi IELTS của Hội đồng Anh được phê duyệt bao gồm 10 địa điểm tại năm tỉnh thành, bao gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Nghệ An và Thừa Thiên Huế.

Các điểm thi tại Hà Nội thuộc các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Hà Đông và Đống Đa.

Ở TPHCM có ba điểm gồm hai điểm tại quận 1 và một điểm tại quận 10.

Với IDP Việt Nam, số điểm thi trên cả nước là bốn điểm, trong đó có hai ở Hà Nội, một ở Đà Nẵng và một tại TPHCM.

Lao động đi Hàn Quốc, Nhật Bản có sổ tay sức khỏe

Lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản đã có thể tự tra cứu kiến thức chăm sóc sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế tại nước sở tại, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế... thông qua sổ tay sức khỏe bản cứng và bản online.

Giao diện của hai cuốn sổ tay sức khỏe cho người đến làm việc ở Hàn Quốc và Nhật Bản - Ảnh chụp màn hình
Giao diện của hai cuốn sổ tay sức khỏe cho người đến làm việc ở Hàn Quốc và Nhật Bản - Ảnh chụp màn hình

Thông tin được nêu tại cuộc họp kỹ thuật trực tuyến giới thiệu Sổ tay sức khỏe cho người Việt Nam làm việc ở hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 29/11.

Đến hết tháng 11/2022, Việt Nam đã đưa trên 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt chỉ tiêu năm nay.

Hơn 41.000 công nhân mất việc 6 tháng qua

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, thống kê tại 44 tỉnh thành từ giữa năm đến nay, có khoảng 1.235 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất đã làm ảnh hưởng tới 472.000 công nhân, trong đó 41.500 người bị chấm dứt hợp đồng lao động (chiếm 8,8%).

Có 30.300 lao động nữ từ 35 tuổi trở lên và hơn 9.400 người đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới một tuổi.

Việc sa thải, cắt giảm giờ làm chủ yếu xảy ra ở doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động: dệt may, da giày, chế biến gỗ, thủy hải sản, gia công linh kiện điện tử, cơ khí.

Phẫu thuật bướu 'khủng' nhất từ trước đến nay cho bé trai 3 ngày tuổi

Theo bác sĩ Huỳnh Thị Phương Anh, Khoa ngoại - Bệnh viện Nhi đồng 1, bé trai sơ sinh được siêu âm tiền sản phát hiện có bướu to vùng đầu cổ từ tháng thứ 6 của thai kỳ.

Đến khi thai được 36,5 tuần, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai tại Bệnh viện Từ Dũ vào ngày 15/11.

Khi chào đời, em bé mang một khối bướu khổng lồ vùng cổ, to như cái đầu thứ 2 của bé.

Khối bướu chiếm toàn bộ vùng cổ bên phải, đẩy vùng cổ, xương sống lệch sang trái, chèn ép đường thở khiến bé không thể tự thở được.

Điểm tin chiều 29/11: Doanh nghiệp phải trả tiền trái phiếu đúng hạn | Hơn 41.000 công nhân mất việc 3
Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ê kíp phẫu thuật Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cắt gần trọn khối bướu nặng 1,1kg khi bé mới được 3 ngày tuổi. Thời gian phẫu thuật khối bướu mất hơn 4 giờ đồng hồ.

Ca mổ đã diễn ra tốt đẹp hơn so với những gì các bác sĩ mong đợi vì đã lấy gần hết khối bướu (khoảng hơn 90% bướu).

Còn một phần nhỏ của bướu ở trung thất, các bác sĩ sẽ chích thuốc để bướu tự thoái hóa.

Bác sĩ Huỳnh Thị Phương Anh cho hay, đây là bệnh nhi có khối bướu bạch huyết lớn nhất từ trước đến nay, vô cùng hiếm gặp. Bướu bạch huyết là sự bất thường của hệ bạch huyết, có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào trên cơ thể, tạo thành các nang, đa phần là bướu lành, thường xuất hiện ở vùng đầu, mặt, cổ, nách.