Điểm tin sáng 12/11: Giá xăng tăng nhưng đổ xăng vẫn khó, bắt nhóm mua bán thông tin tk ngân hàng

(VOH) - Điểm tin sáng 12/11 tin đáng chú ý: Bắt nam thanh niên tàng trữ vũ khí; Việt Nam giành HCV Giải boxing vô địch châu Á 2022; 240.000 công nhân thiếu việc làm cuối năm...

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ tháng 7 năm sau

Hôm qua 11/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, từ 1/7/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người nghỉ hưu trước năm 1995 cũng tăng 12,5%; tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở, điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ ngày 1/1/2023.

Điểm tin sáng 12/11: Tháng 7/2023 tăng lương cơ sở, bắt nhóm mua bán thông tin tài khoản ngân hàng 1
Ảnh minh họa

Giá xăng tăng, nhưng đổ xăng ở TP.HCM vẫn khó khăn

Sau kỳ điều chỉnh giá xăng, nhiều cây xăng ở TP.HCM mở cửa nhưng vẫn bán nhỏ giọt với mức 30.000 - 50.000 đồng/lần đổ xăng. Một số cây xăng khác dù các trụ bơm sáng đèn nhưng khi có khách ghé mua thì nhân viên liền vẫy ra hiệu hết xăng, tạm nghỉ bán. Cây xăng ở TP.HCM vẫn xuất hiện biển thông báo ‘Hết xăng’, ‘Hết xăng còn dầu’, ‘Tạm ngưng bán hàng’…

Nguyên nhân được một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chia sẻ do phía doanh nghiệp đầu mối cấp hữu hạn, trong khi nhiều cây xăng khác đóng cửa nên lượng người đổ xăng tăng đột biến, doanh nghiệp nhanh hết xăng và khi hết phải chờ đầu mối cấp tiếp mới có xăng.

Điểm tin sáng 12/11: Tháng 7/2023 tăng lương cơ sở, bắt nhóm mua bán thông tin tài khoản ngân hàng 2
Người dân xếp hàng đổ xăng chiều 11/11. Ảnh: PN

Đề xuất không phát hành biển ô tô có đuôi 49, 53... vì số xấu

Hôm qua 11/11, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tổ và hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá. Một đại biểu đề nghị làm rõ biển số đẹp, không phát hành các biển số xấu theo quan niệm dân gian có số cuối 49, 53…

Một số đại biểu cho rằng cần làm rõ biển số đẹp là gì, có danh mục biển số độc, lạ để đưa ra đấu giá nhằm tăng nguồn thu ngân sách. Về mức giá khởi điểm, đại biểu đề nghị áp dụng thống nhất trong cả nước mức khởi điểm như nêu trong báo cáo thẩm tra là 40 triệu đồng.

Hơn 240.000 công nhân dệt may, da giày, chế biến gỗ thiếu việc làm cuối năm

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tình trạng cắt giảm lao động, giờ làm đang diễn ra diện rộng. Lao động thiếu việc chủ yếu trong doanh nghiệp dệt may, da giày, chế biến gỗ, hơn 240.000 công nhân thiếu việc làm dịp cuối năm do doanh nghiệp cắt giảm hoặc chờ đơn hàng. Để giữ chân công nhân, nhiều nhà máy dùng hết phép năm nay và ứng phép năm 2023 để bù đắp.

Lo ngại tình trạng thiếu việc diễn ra mạnh vào cuối năm, lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đôn đốc công đoàn cơ sở có giải pháp bảo vệ người lao động, tránh dẫn đến tranh chấp, ngừng việc tập thể.

Việt Nam giành huy chương vàng Giải boxing vô địch châu Á 2022

Hôm qua 11 /11, Vận động viên Nguyễn Thị Tâm đã xuất sắc đánh bại đối thủ Tsukimi Namiki (Nhật Bản) để giành huy chương vàng Giải boxing vô địch châu Á 2022 diễn ra tại Jordan

Với bản lĩnh là nhà vô địch SEA Games 31, từng giành vé đến Olympic Tokyo, Nguyễn Thị Tâm xuất sắc vượt qua Tsukimi Namiki - người giành huy chương đồng tại Olympic Tokyo 2020, để lên ngôi vô địch hạng 50kg nữ.

Ở hạng cân 81kg nữ, vận động viên Nguyễn Thị Hương cũng đem về cho boxing Việt Nam một tấm huy chương đồng.

Điểm tin sáng 12/11: Tháng 7/2023 tăng lương cơ sở, bắt nhóm mua bán thông tin tài khoản ngân hàng 3
VĐV boxing Nguyễn Thị Tâm đã xuất sắc lần thứ hai giành huy chương vàng châu Á - Ảnh: Liên đoàn Boxing châu Á

Bắt nam thanh niên tàng trữ vũ khí tại Bình Dương

Ngày hôm qua 11/11, Công an TX.Bến Cát, Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quốc Cường quê Đắk Nông, để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng.

Phát hiện Ngô Quốc Cường có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe kiểm tra, phát hiện Cường đang cất giấu 1 khẩu súng rulo cùng 10 viên đạn. Cường khai nhận đang trên đường mang súng đi bán cho khách hàng.

Khám xét phòng trọ của đối tượng, tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1 khẩu súng cùng 43 viên đạn, 3 súng hiệu PCP, 1 súng bút cùng rất nhiều linh kiện để chế tạo sung và nhiều công cụ hỗ trợ như dùi cui điện, gậy ba khúc... Cường khai nhận do cần tiền tiêu xài nên lên mạng xã hội đặt mua các loại súng và linh kiện về ráp lại bán kiếm lời.

Bắt nhóm đối tượng mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, tổ chức đánh bạc

Hôm qua 11/11, Công an H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các tội “đánh bạc”; “thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; “sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các đối tượng thông qua các trang mạng xã hội thu thập thông tin của người khác để đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online. Sau khi có được tài khoản ngân hàng, các đối tượng bán cho người khác để kiếm tiền chênh lệch.

Ngày 12/11 hàng năm là Ngày Hội Truyền thống của Ngành Than

Cách đây 86 năm, ngày 12/11/1936, hơn 3 vạn thợ mỏ vùng Hòn Gai, Cẩm Phả, Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh đã dũng cảm đứng lên tổng bãi công yêu cầu chủ mỏ phải tăng lương, chống đánh đập, ngược đãi công nhân, cải thiện điều kiện lao động. Nhờ tinh thần đấu tranh quả cảm, đoàn kết và ý thức kỷ luật cao, bọn chủ mỏ lúc bấy giờ phải chấp nhận các yêu sách của công nhân. Cuộc tổng bãi công giành được thắng lợi hoàn toàn.

Ghi lại mốc son lịch sử này, ngày 4/11/1982 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã có quyết định chính thức công nhận ngày 12/11 hàng năm là Ngày Hội Truyền thống của Ngành Than trong cả nước.