Điểm tin sáng 15/11/2022: Quản lý thị trường rao bán 42 iPhone 14; Đồng Nai cháy lớn trong đêm

(VOH) - Điểm tin sáng 15/11 có các tin đáng chú ý: Ban hành hướng dẫn giảng dạy văn hóa tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gỡ vướng trong tự chủ toàn diện bệnh viện, nhiều cây xăng bồn chứa gần cạn đáy..

Ban hành hướng dẫn giảng dạy văn hóa tại cơ sở giáo dục trước 20/11

Ngày 14/11, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 355 truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến trong cuộc họp để ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc giảng dạy và học tập văn hóa tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo khối văn hóa nghệ thuật trước ngày 20/11/2022 theo đúng quy định.

Việc tháo gỡ vướng mắc trong giảng dạy văn hóa ở các trường nghệ thuật, trường nghề đã được các bộ, ngành họp bàn, nhưng chưa có sự thống nhất về văn bản, dẫn tới việc tuyển sinh, thi, cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh các trường nghệ thuật, trường nghề còn gặp khó khăn.

Điểm tin sáng 15/11: Quản lý thị trường rao bán 42 iPhone 14; TPHCM nhiều cây xăng bồn chứa gần cạn 1
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

TPHCM: Kiểm tra nhiều cây xăng bồn chứa gần cạn tới đáy

Tại TP.HCM, nguồn cung xăng dầu vẫn gặp khó khăn. Những ngày qua, các Đội quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM ra quân kiểm tra các cây xăng trên địa bàn thành phố.

Tại những điểm treo biển “tạm ngưng bán hàng” hoặc “hết xăng còn dầu”, qua kiểm tra thực tế, có những nơi bồn chứa xăng gần cạn tới đáy. Mỗi bể chứa có dung tích 10.000 lít xăng, nhưng tổng số xăng còn lại chỉ khoảng vài trăm lít. Lượng xăng trên không thể hút lên bơm vì sợ cặn bể đi lên theo đường ống. Đây là mức chừa lại được cho phép ở đáy bể xăng. 

Với 550 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP.HCM, từ đầu tháng 11, Cục Quản lý thị trường thành phố đã yêu cầu các đội quản lý thị trường nắm chắc địa bàn, 3 lần/ngày có chế độ báo cáo vào các khung giờ 8h - 11h -15h, cập nhật thường xuyên tình hình cung ứng xăng dầu trên tại địa bàn.

Quản lý thị trường TP.HCM rao bán 42 iPhone 14

Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP HCM vừa có thông báo về việc bán tài sản và tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá đối với lô điện thoại iPhone 14 được cơ quan này kiểm tra xử lý hồi tháng 9 vừa qua.

Theo đó, lô hàng này là 42 chiếc iPhone 14, xuất xứ Trung Quốc, chưa qua sử dụng, có dây sạc, không có cốc sạc. Tổng giá trị lô hàng là 1,423 tỉ đồng. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cần mua phải nộp tiền đặt trước 150 triệu đồng. Thời gian đăng ký nộp tiền mặt từ ngày 10 đến hết 16/11.

Điểm tin sáng 15/11: Quản lý thị trường rao bán 42 iPhone 14; TPHCM nhiều cây xăng bồn chứa gần cạn 2
 

Gỡ vướng mắc trong tự chủ toàn diện bệnh viện

Tại tọa đàm "Tự chủ bệnh viện thế nào để phục vụ người dân tốt hơn", do Cổng Thông tin Chính phủ tổ chức cuối giờ chiều ngày 14/11, các chuyên gia nhấn mạnh việc thực hiện thí điểm tự chủ bệnh viện thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu, tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện tự chủ bệnh viện cũng còn nhiều hạn chế, vướng mắc.

Trong đó, đáng chú ý nhất là thách thức về nguồn vốn để đầu tư mới trang thiết bị và thách thức về việc giá viện phí chưa tính đúng, tính đủ chi phí y tế; bệnh viện chịu áp lực phải nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và cạnh tranh với các bệnh viện tư nhân để thu hút bệnh nhân...

Tại tọa đàm, các chuyên gia cho rằng, tự chủ toàn diện là chủ trương chính xác nhưng cần có văn cần có hành lang pháp lý rõ ràng về mua sắm, các vấn đề liên doanh liên kết…Dưới góc nhìn chuyên gia, các bệnh viện công lập hiện vẫn nên tự chủ ở mức 2, mức 3 thay vì tự chủ toàn diện.

Cháy lớn trong đêm tại Đồng Nai

Tối 14/11, lực lượng PCCC Đồng Nai cho hay vừa dập tắt đám cháy trước nhà một hộ dân ở mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Hóa An, TP Biên Hòa khiến hai kiốt sửa xe máy và bán cà phê bị cháy rụi.

Khoảng 20h15 tối, lửa bất ngờ bốc lên từ hai kiốt cho thuê sửa xe và bán cà phê rộng khoảng 67,5m2 của gia đình ông Phạm Văn Đảm và bà Trần Thị Đông. Phát hiện cháy, mọi người xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành. 

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động 3 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa. Cơ quan chức năng xác định đám cháy không gây thương vong về người nhưng thiệt hại nhiều về tài sản.

Sáng 15/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi);

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua: Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.