Điểm tin sáng 23/12: TPHCM cấm xe giường nằm trước Tết Nguyên đán | Thưởng Tết ở TPHCM tăng 45%

(VOH) - Từ 1/1/2023, không cần trình sổ hộ khẩu giấy, người dân xác nhận trên mạng; Quảng Bình phát hiện xe đông lạnh chở hơn 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc...

Từ 1/1/2023, không cần trình sổ hộ khẩu giấy, người dân xác nhận trên mạng điện tử

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết kể từ ngày 1/1/2023, đối với sổ hộ khẩu và sổ tạm trú người dân không cần xác nhận bằng giấy, thay vào đó xác nhận trên môi trường điện tử, không cần sử dụng giấy tờ.

Bộ Công an cũng triển khai 7 phương thức để trong thời gian quá độ người dân có thể có nhiều công cụ khác nhau thực hiện các thủ tục hành chính, thay vì thực hiện trên môi trường điện tử.

TPHCM dự kiến cấm xe giường nằm vào nội đô trước Tết Nguyên đán

Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã lấy ý kiến Sở Tư pháp và đang hoàn thiện chủ trương hạn chế xe giường nằm vào nội đô, khi được UBND TP chấp thuận sẽ thực hiện, dự kiến trước Tết Nguyên đán. Đây là một trong những giải pháp tiến tới giải tỏa ùn tắc giao thông nội đô và giải quyết vấn nạn xe dù, bến cóc hoạt động sai quy định.

xe giường nằm
TPHCM dự kiến cấm xe giường nằm vào nội đô trước Tết Nguyên đán

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải kiến nghị thời gian xe khách giường nằm không đi nội đô từ 6h đến 22h, được giới hạn bởi các tuyến đường: quốc lộ 1 - đường Nguyễn Văn Linh - đường Võ Chí Công - đường Nguyễn Thị Định - đường Đồng Văn Cống - đường Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 (tương tự như vành đai hạn chế xe tải đi trong khu vực nội đô TP).

Thưởng Tết bình quân ở TPHCM tăng 45%

Theo số liệu khảo sát hơn 1.000 doanh nghiệp với gần 220.000 lao động trên địa bàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, mức thưởng bình quân của lao động tại TPHCM Tết Quý Mão 2023 gần 13 triệu đồng, cao hơn 45% so với năm ngoái (8,88 triệu đồng).

Một số doanh nghiệp dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn nỗ lực thu xếp nguồn tài chính để trả lương thưởng cuối năm cho nhân viên theo đúng quy chế hợp đồng.

Ngoài thưởng Tết, gần 42% doanh nghiệp còn hỗ trợ người lao động bằng các hình thức như lì xì, tổ chức xe đưa đón, chăm lo cho nhân viên khó khăn. Ngành lao động cũng nắm thông tin các đơn vị khó khăn trong chi trả lương, thưởng để phối hợp với các tổ chức đoàn thể hỗ trợ.

Xem thêm: Mức thưởng tết bình quân tại TPHCM gần 13 triệu đồng, cao nhất 756 triệu đồng

Quảng Bình phát hiện xe đông lạnh chở hơn 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã bắt quả tang một vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Trước đó, vào ngày 20/12, trên QL1A (đoạn qua địa phận phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe đông lạnh mang BS 89H-009.48 do tài xế Nguyễn Văn Tuệ (trú xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng xốp chứa thực phẩm đông lạnh gồm: thịt gà ủ muối, chân gà rút xương, chả sụn, chả cốm, giò heo rút xương, dồi sụn, có tổng trọng lượng 6,2 tấn. Ước tính, toàn bộ số hàng thực phẩm trị giá gần 1 tỷ đồng - không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố tài xế mải dùng điện thoại gây tai nạn chết người

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Khải (trú tại tỉnh Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo kết quả điều tra, tối ngày 13/12, tài xế Khải lái ôtô trên quốc lộ 1, đến đoạn qua xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, xảy ra va chạm với xe đạp do ông N.H.V (trú xã Cẩm Thịnh) điều khiển. Vụ va chạm khiến ông V. tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau 9 ngày truy tìm, công an xác định Nguyễn Văn Khải đã điều khiển ô tô BKS 29LD - 314.44 gây ra vụ tai nạn. Tại cơ quan điều tra, Khải khai nhận quá trình điều khiển phương tiện do sử dụng điện thoại nên tông trúng người đi xe đạp. Việc bỏ trốn do sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Thanh niên trộm xe máy trốn công an nhưng phải chờ công an tới giải cứu

Tối 22/12, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và Công an phường Lái Thiêu đã giải cứu và tạm giữ đối tượng trộm xe máy Võ Văn Luân (quê Trà Vinh), bị mắc kẹt trong lối thoát hơi của một cơ sở massage.

Chiều cùng ngày, sau khi trộm xe máy của người dân trên địa bàn, Luân đã trèo lên mái của cơ sở massage H.G. rồi xuống theo lối thoát hơi phía sau nhà vệ sinh để lẩn trốn. Tuy nhiên, do lối thoát khá nhỏ nên thanh niên này bị mắc kẹt lại bên trong, không thể thoát ra. Lực lượng chức năng đã phải đục tường để giải cứu. Sau khoảng 20 phút, Luân được đưa ra khỏi lối thoát hơi.

Hiện đối tượng này đã bị đưa về trụ sở Công an phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An để phục vụ công tác điều tra.