Điểm tin sáng 28/11: Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về vốn cho TPHCM; EVN dự báo lỗ 31.300 tỷ đồng

(VOH) – Bộ GTVT chỉ đạo khẩn sau hai vụ tai nạn giao thông thảm khốc; Tạm giữ tài xế lùi xe làm 3 mẹ con tử vong tại Phú Yên; Triệt phá đường dây cá độ tại Lâm Đồng…là những thông tin nổi bật.

EVN dự báo có thể lỗ hơn 31.300 tỷ đồng năm nay

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), mức lỗ này là do biến động giá nhiên liệu (than, dầu, khí) thế giới làm cho chi phí sản xuất điện và mua điện của EVN tăng rất cao.

Trong bối cảnh tình hình tài chính hiện nay, EVN nhận định, sẽ có rất nhiều khó khăn trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Theo dự báo mới nhất của các tổ chức quốc tế, giá nhiên liệu thế giới năm 2023 chưa có xu hướng giảm xuống ở mức bình quân năm 2021, do đó dự kiến năm 2023 EVN vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn về sản xuất kinh doanh và cân bằng tài chính.

Cần tháo gỡ những vướng mắc về vốn cho TPHCM

Trước việc giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm còn nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã đưa ra nhiều kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành trong buổi làm việc cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chiều 27/11. 

Trong đó có việc hỗ trợ, thúc đẩy giải ngân đầu tư công để TPHCM thực hiện các công trình giao thông trọng điểm như tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên, đường sắt đô thị số 2 Bến Thành - Tham Lương, đường Vành đai 3.

TPHCM cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của 3 bệnh viện cửa ngõ: Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi với tổng nhu cầu là 4.500 tỷ đồng.

Kết luận buổi họp, Thủ tướng Chỉnh phủ đề nghị các Bộ phối hợp với TPHCM tháo gỡ dứt điểm các vấn đề còn tồn tại về thủ tục, vốn, không được chần chừ.

Điểm tin sáng 28/11: Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về vốn cho TPHCM; EVN dự báo lỗ 31.300 tỷ đồng 1
Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TPHCM - Ảnh: Lệ Loan

Bộ GTVT chỉ đạo khẩn sau hai vụ tai nạn giao thông thảm khốc 

Liên quan đến 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Thừa Thiên Huế và Phú Yên ngày 26/11 khiến 6 người tử vong, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia đã có chỉ đạo khẩn về công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn.

Ngày 27/11, Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã có mặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế để thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và làm việc với cơ quan chức năng về nguyên nhân vụ tai nạn. 

Đoàn công tác đề nghị Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban ATGT TP Huế các lực lượng chức năng chỉ đạo, triển khai tích cực kế hoạch đợt cao điểm đảm bảo ANTT, ATGT, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, vi phạm về tốc độ, ma túy, nồng độ cồn... 

Tạm giữ tài xế lùi xe làm 3 mẹ con tử vong tại Phú Yên

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông gây ra hậu quả nghiêm trọng làm 3 mẹ con tử vong tại Phú Yên ngày 26/11, Công an thị xã Sông Cầu tối 27/11 cho biết đang tạm giữ tài xế Trần Hữu Dương (35 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) để điều tra.

Cơ quan điều tra nhận định "tài xế đã lùi xe không đúng quy định". Về thông tin sau khi dừng ăn cơm ở một tiệm ăn cách hiện trường 100m, tài xế để quên điện thoại nên chạy lùi xe tải để lấy và không nhìn thấy có xe máy phía sau dẫn tới tai nạn, cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ. 

Bước đầu, Công an thị xã Sông Cầu kiểm tra xác định tài xế không sử dụng nồng độ cồn hay ma túy; xe tải còn thời hạn đăng kiểm.

Tạm giữ nhóm người trong đường dây cá độ tại Lâm Đồng

Ngày 27/11, Công an TP Đà Lạt cho biết vừa phối hợp Phòng PA05 triệt phá nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 qua mạng với tổng số tiền lên tới hơn 34 tỷ đồng. 

Trước kỳ World Cup 2022 diễn ra, Công an TP Đà Lạt phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Quá trình đấu tranh triệt phá, cơ quan chức năng xác định từ tháng 8/11/2022, các đối tượng tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng tổng số 16.730 lần, ứng 1.141.651 điểm (1 điểm tương ứng số tiền 30.000 đồng).

Hiện Công an TP Đà Lạt đã quyết định tạm giữ hình sự đối với 13 nghi phạm liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ.

Kỷ niệm 63 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 - 28/11/2022)

Thực hiện lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 28/11/1959 về “Tết trồng cây” và công tác lâm nghiệp, cũng như động viên toàn dân, các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, người lao động lâm nghiệp, cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức đã và đang hoạt động, gắn bó với ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam.

Ngày 28/6/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-TTg về việc tổ chức “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam” là ngày 28 tháng 11 hàng năm.