Điểm tin sáng 3/2: Ninh Bình lọt top điểm đến thân thiện nhất | Biển Cửa Lò chuyển màu vì mùn cây

(VOH) - Đồng Nai yêu cầu xử lý gần 1.400 ô tô hết hạn sử dụng; Đang đi phanh gấp, đầu xe container bị bó thép xuyên thủng; 5 công chức đánh bạc tại công sở, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ đạo khẩn...

Ninh Bình góp mặt trong top điểm đến thân thiện nhất thế giới

Giải thưởng thường niên Traveller Review Award 2023 của Booking.com năm nay tôn vinh những điểm đến thân thiện nhất thế giới. Trong đó Ninh Bình vào top 10 điểm đến thân thiệt nhất thế giới, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam và Châu Á trong danh sách này.

Ninh Bình lọt top điểm đến thân thiện nhất 
Ninh Bình lọt top điểm đến thân thiện nhất.

Bên cạnh đó, hạng mục 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam gồm: Phong Nha (Quảng Bình), Ninh Bình, Hội An (Quảng Nam), Huế (Thừa Thiên – Huế), Mai Châu (Hòa Bình), Tuy Hòa (Phú Yên), Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Đồng Hới (Quảng Bình), Cát Bà (Hải Phòng), Sa Pa (Lào Cai).

Kết quả giải thưởng dựa trên khoảng 240 triệu đánh giá từ du khách đã sử dụng dịch vụ trên nền tảng của Booking.com – trong khoảng thời gian từ ngày 1/12 của năm trước đến ngày 30/11 của năm sau.

Nghệ An: Bãi tắm Cửa Lò chuyển màu đen vì mùn cây

Ba ngày nay, bãi tắm Cửa Lò chuyển màu đen kịt do lớp mùn cây dày 10-30 cm, rộng khoảng 20-30 m và kéo dài cả km dạt vào. Loại mùn này nhỏ bằng hạt đậu, nhẹ và không mùi.

Ông Phan Công Đối, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cửa Lò, cho biết, loại này có thể xuất phát từ cây rừng bị lũ cuốn về biển trong năm 2022. Sau thời gian chìm ở đáy, lớp mùn nổi lên, được thủy triều đẩy vào bờ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường đô thị du lịch Cửa Lò và các phường đã huy động gần 30 người tổ chức dọn vệ sinh. Trung bình mỗi ngày, công nhân gom được 50m3 đem tới nơi tiêu hủy.

Đồng Nai yêu cầu xử lý gần 1.400 ô tô hết hạn sử dụng

Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai công bố trên toàn tỉnh có tổng cộng 1.383 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, trong đó hầu hết là xe tải. Địa phương có xe ô tô hết niên hạn sử dụng là TP Biên Hòa với hơn 770 xe, kế đến là huyện Trảng Bom...

Sở đề nghị các sở, ngành và địa phương trong toàn tỉnh cùng phối hợp vận động người dân giao nộp phương tiện, làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng theo quy định.

Đồng Nai yêu cầu xử lý gần 1.400 ô tô hết hạn sử dụng
Đồng Nai yêu cầu xử lý gần 1.400 ô tô hết hạn sử dụng

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng về việc rà soát, xử lý nhằm loại bỏ các phương tiện hết niên hạn sử dụng trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn gây ra tai nạn. Nhiều xe ô tô tải hết niên hạn sử dụng thường được chủ xe đưa vào các hầm mỏ đất, đá... để cho thuê hoặc tận dụng khi xe không còn phép lưu hành trên đường bộ.

Đang đi phanh gấp, đầu xe container bị bó thép xuyên thủng

Sáng ngày (2/2) tại khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), một chiếc xe đầu kéo mang biển số Thái Bình đang lưu thông trên đường, khi đến một ngã 3 thì bất ngờ tài xế đạp phanh gấp khiến toàn bộ những thanh thép ở phía sau rơ-mooc trượt thẳng về phía trước, đẩy toàn bộ ca-bin xe đổ gập xuống đường.

Sự việc khiến tài xế mắc kẹt bên trong ca-bin. May mắn khi được người dân cứu đưa ra ngoài, nam tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Thời gian qua đã xảy ra không ít các vụ tai nạn xe đầu kéo bị hàng hoá nặng dồn đè lên ca-bin hoặc đứt dây chằng rơi xuống đường chỉ vì tài xế đạp phanh gấp. Do đó, đối với các xe chở nặng hoặc xe bồn chở chất lỏng, cần tránh tuyệt đối phóng nhanh phanh gấp hoặc vào cua ở tốc độ cao, bởi lực quán tính từ hàng hóa rất dễ khiến chiếc xe gặp nạn.

5 công chức đánh bạc tại công sở, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ đạo khẩn

Ngày 2/2, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã có công văn chỉ đạo Cục DTNN khu vực Thanh Hóa ban hành quyết định theo phân cấp thẩm quyền tạm đình chỉ công tác đối với 5 công chức thuộc Chi cục DTNN Hà Trung.

Chỉ đạo được Tổng cục DTNN đưa ra sau khi Công an huyện Hà Trung ngày 31/1 ra quyết định khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 công chức thuộc Chi cục DTNN Hà Trung, gồm: Bùi Bách Linh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hà Trung; Lưu Quang Điệp, Trưởng bộ phận Tài vụ Quản trị kiêm Kế toán trưởng; Lê Bá Long, Kỹ thuật viên bảo quản; Vũ Văn Dũng, Phó Trưởng kho và Nguyễn Thành Luân, Thủ kho bảo quản về hành vi đánh bạc tại khu nhà ở dành cho cán bộ của Chi cục DTNN Hà Trung.

Tổng cục DTNN yêu cầu Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có phương án phân công, bố trí công tác phù hợp, giao nhiệm vụ phụ trách kế toán của Chi cục DTNN Hà Trung, đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị được liên tục, đúng quy định của pháp luật…

Viện kiểm sát tiếp tục trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Viện KSND TPHCM đã ban hành quyết định trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục làm rõ nội dung trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam – Bình Dương) và 3 đồng phạm thực hiện.

Viện Kiểm sát đã đề nghị Cơ quan CSĐT nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, giảng viên). Ông Đặng Anh Quân với vai trò cố vấn pháp lý cho bà Hằng, tham gia livestream cùng bà Hằng 11 buổi từ tháng 10/2021 - 3/2022, trong đó có một số nội dung chưa đủ cơ sở xử lý hình sự.

Tuy nhiên vẫn có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân. Cơ quan điều tra đã không khởi tố ông Quân.

Đây là lần thứ ba Viện Kiểm sát trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.