Điểm tin sáng 30/12: TPHCM cấm xe nhiều tuyến đường dịp năm mới; Khởi công 17 dự án cao tốc năm 2023

(VOH) – Cảnh sát khám xét trung tâm đăng kiểm ven Sài Gòn; Khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC…là những thông tin mới.

TPHCM cấm xe nhiều tuyến đường dịp Tết Dương lịch 2023

Sở GTVT TPHCM thông báo cấm xe nhiều tuyến đường ở Trung tâm TP vào dịp Tết Dương lịch 2023 để phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật.

Kể từ 20 giờ ngày 31/12 đến 0 giờ 30 ngày 1/1/2023: Cấm tất cả các loại xe đi vào các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành (quận 4) đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội; Tôn Đức Thắng (quận ) đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội; cầu Ba Son (cầu Thủ Thiêm 2): phần cầu chính và các nhánh cầu (kể cả đường R12, TP Thủ Đức); đường Đồng Khởi (quận 1) đoạn từ đường Mạc Thị Bưởi đến đường Tôn Đức Thắng.

Các tuyến tiếp theo gồm: đường Hàm Nghi (quận 1) đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng; đường Võ Văn Kiệt (quận 1) đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng; đường Hải Triều (quận 1) đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ; đường Hồ Huấn Nghiệp và Ngô Đức Kế (quận 1) đoạn từ Công trường Mê Linh đến Đồng Khởi; đường Bến Vân Đồn (quận 4) đoạn từ Nguyễn Trường Tộ đến Nguyễn Tất Thành.

Kể từ 18 giờ ngày 31/12 đến 0 giờ 30 ngày 1/1/2023: Cấm tất cả các loại xe trên tuyến đường Nguyễn Huệ và các tuyến đường nhánh từ đường Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu đi vào đường Nguyễn Huệ (quận 1).

Điểm tin sáng 30/12: TPHCM cấm xe nhiều tuyến đường dịp năm mới; Khởi công 17 dự án cao tốc năm 2023 1
TPHCM cấm xe nhiều tuyến đường dịp năm mới. 

17 dự án cao tốc sẽ khởi công năm 2023

12 dự án cao tốc Bắc Nam, các tuyến Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Sóc Trăng, vành đai 4 Hà Nội, vành đai 3 TP HCM sẽ được khởi công trong năm tới.

Ngày 1/1/2023, Bộ Giao thông Vận tải sẽ khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần, gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km), đi qua 12 tỉnh, thành phố (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau). Tổng mức đầu tư dự án 146.990 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025, đưa vào khai thác từ năm 2026.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) , Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Vành đai 4 Vùng Thủ đô, Vành đai 3 TPHCM dự kiến khởi công vào tháng 6/2023.

Điểm tin sáng 30/12: TPHCM cấm xe nhiều tuyến đường dịp năm mới; Khởi công 17 dự án cao tốc năm 2023 2
Tuyến đường Vành đai 3 TPHCM.

Khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 29/12, Bộ Nội vụ đã chính thức đưa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đi vào hoạt động. Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC dự kiến quản lý gần 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước. Hệ thống CSDL này là một trong những cấu phần quan trọng của tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Thời gian tới, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức sẽ được khai thác trên toàn quốc, phục vụ mục tiêu sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống.

Dự kiến "Thành phố Huế" là tên đô thị khi thành phố trực thuộc Trung ương

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, người dân về việc lựa chọn phương án thành lập các đơn vị hành chính và tên gọi cả tỉnh khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Đa số các ý kiến đều đồng tình với phương án thành lập 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện và chọn tên "Thành phố Huế" là tên đô thị khi tỉnh này trực thuộc trung ương. Đối với tên gọi các đơn vị hành chính cấp huyện, phương án đa số lựa chọn như sau: quận phía nam sông Hương tên là Thuận Hóa; quận phía bắc sông Hương tên là Phú Xuân.

Cảnh sát khám xét trung tâm đăng kiểm ven Sài Gòn

Chiều 29/12, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét Trung Tâm Đăng Kiểm 50-14D trên địa bàn. Trong gần 2 tiếng khám xét, cảnh sát rà soát nhiều máy móc, tài liệu của cơ sở này.

Động thái này của Công an TPHCM nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác xảy ra tại nhiều trung tâm đăng kiểm ở Sài Gòn và các tỉnh thành.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 43 người, khám xét 13 trung tâm (5 ở các tỉnh, 13 tại TPHCM).