Điểm tin sáng 31/3: 100% cán bộ phải có tài khoản định danh | Bắt giám đốc sát hại nữ kế toán

(VOH) – Kiến nghị taxi được vào thẳng sân bay Tân Sơn Nhất đón khách; Bàn giao ứng dụng dự báo ngập cho Thủ Đức; Cháy xưởng gỗ hơn 3.000 mét ở quận 12…là những tin nổi bật.

Tháng 4/2023, 100% cán bộ, công chức, viên chức tại TPHCM phải làm CCCD và tài khoản định danh

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo để toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở TP phải hoàn thành 100% làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử VNeID trong tháng 4/2023.

Lý do là căn cước công dân gắn chip được dùng để chứng minh thông tin cư trú, còn tài khoản định danh điện tử VNeID có thể giúp tra cứu thông tin cá nhân. Đây là hai trong bảy cách thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Tính đến ngày 1/3/2023, TP tổ chức cấp 1.497.360 tài khoản định danh điện tử. Tuy nhiên chỉ mới có 304.191 tài khoản được kích hoạt thành công, đạt tỷ lệ 20,3%.

Điểm tin sáng 31/3: 100% cán bộ phải có tài khoản định danh | Bắt giám đốc sát hại nữ kế toán 1
Ảnh minh họa - Internet 

Kiến nghị taxi được vào thẳng sân bay Tân Sơn Nhất đón khách

Hiệp hội Taxi TPHCM vừa có văn bản gửi Sở GTVT TP, sân bay Tân Sơn Nhất kiến nghị về việc xe taxi đỗ tại bãi đệm Hồng Hà được chạy thẳng vào làn C sân bay Tân Sơn Nhất đón khách mà không thông qua Nhà để xe TCP.

Với phương án này, Hiệp hội Taxi TPHCM cho rằng các hãng taxi sẽ tự điều phối xe theo từng đợt để không gây kẹt xe và ùn ứ trên đường di chuyển vào làn C. Việc này có sự kiểm tra giám sát của an ninh sân bay.

Hiệp hội Taxi TPHCM còn kiến nghị thêm 2 phương án khác. Phương án 1, taxi chạy từ bãi đệm Hồng Hà vào làn B Ga quốc tế, sau đó di chuyển theo làn B qua làn C Ga quốc nội.

Phương án 2, các hãng đề xuất mở thêm làn C1 (kế bên làn C) dành riêng cho taxi truyền thống. Taxi đỗ tại bãi đệm Hồng Hà được chạy vào làn C và làn C1 đón khách mà không thông qua Nhà để xe TCP.

Bàn giao ứng dụng dự báo ngập cho Thủ Đức, sẽ mở rộng toàn TPHCM

Chiều 30/3, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đã ký kết, chuyển giao công nghệ ứng dụng dự báo ngập cho TP Thủ Đức. Ứng dụng này sẽ được mở rộng ra toàn TPHCM trong thời gian tới.

Ứng dụng này nằm trong đề tài Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại TPHCM. Qua những kết quả dự báo mưa, dự báo triều, hệ thống tự động sẽ đưa ra bản đồ cảnh báo ngập, lụt, mô tả chi tiết vùng ngập trên ứng dụng cài trong điện thoại thông minh.

Đề xuất xây tượng đài Quốc tổ Hùng Vương cao 51 mét tại thác Prenn

Ngày 30/3, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Sở VH-TT&DL về đề xuất xây dựng tượng đài Quốc tổ Hùng Vương tại khu du lịch thác Prenn, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Theo đề xuất, tượng đài Quốc tổ Hùng Vương có chiều cao 51 mét (đế tượng cao 12 mét, thân tượng cao 39 mét), phần đế tượng rộng hơn 650 m2, dự kiến xây dựng tại đồi Phượng Hoàng trong khu du lịch thác Prenn (thuộc địa bàn phường 3, TP Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) với số tiền đầu tư khoảng 70 tỷ đồng, từ nguồn vốn của doanh nghiệp.

Sở Xây dựng nhận định đầu tư xây dựng tượng đài là phù hợp các quy định. Trước khi hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng tiếp theo phải có ý kiến thỏa thuận của Bộ VH-TT-DL về hình thức kiến trúc công trình), ý kiến của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, sân bay Liên Khương về độ cao công trình.

Bắt giữ giám đốc người nước ngoài nghi sát hại nữ kế toán

Tối 30/3, Công an Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Yang Zhong Wu (sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) – nghi phạm sát hại nữ kế toán công ty ở Bình Dương.

Ngày 29/3, camera tại công ty ghi lại cảnh nữ kế toán L.T.M. (30 tuổi) và giám đốc Yang Zhong Wu "lời qua tiếng lại" ngay trong phòng làm việc của công ty. Có lúc nữ kế toán qùy gối trên nền nhà.

Lợi dụng lúc chị M. không để ý, giám đốc này rút con dao từ trong người đâm nhiều nhát vào người chị M. Sau khi gây án, Yang Zhong Wu vứt dao lại hiện trường, lái xe bán tải chạy trốn qua nhiều tỉnh thành ngay trong đêm. Lần theo dấu vết của nghi can, tối 30/3, cảnh sát bắt được Yang Zhong Wu khi hắn đang lẩn trốn ở Gia Lai.

Hiện tại đối tượng đang được giam giữ, chờ bàn giao cho Công an tỉnh Bình Dương để di lý nghi phạm gây án về địa phương và xử lý theo thẩm quyền.

Theo người nhà nạn nhân, cả hai có mâu thuẫn từ nhiều tháng nay về công việc trong công ty. Chồng nữ kế toán cho biết vợ đang mang thai 8 tuần tuổi.

Điểm tin sáng 31/3: 100% cán bộ phải có tài khoản định danh | Bắt giám đốc sát hại nữ kế toán 2
Nghi phạm sát hại nữ kế toán ở Bình Dương - Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc)

Cháy xưởng gỗ hơn 3.000 m2 ở quận 12

Tối 30/3, một đám cháy bùng lên dữ dội từ khu sản xuất của xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất của công ty Savimex nằm trên đường HT7, phường Hiệp Thành, quận 12, nhiều công nhân tháo chạy ra ngoài.

Người dân sống trên đường HT17 nghe nhiều tiếng nổ rất mạnh. Họ chạy ra ngoài thì thấy cột khói bốc lên cao hàng chục mét, ngọn lửa càng lúc bùng phát càng mạnh.

Gần chục xe chữa cháy cùng hơn 50 chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan. Khuya cùng ngày, đám cháy được khống chế, không gây thương vong, song thiêu rụi nhiều tài sản, máy móc. Nguyên nhân đang được điều tra.