Chờ...

Điểm tin sáng 5/1: 900 tỷ hỗ trợ hộ nghèo đón Tết | Kiểm tra nồng độ cồn gần quán nhậu dịp Tết

VOH - Kiến nghị lắp camera xử lý nạn biến hầm đi bộ thành nơi sinh hoạt; Cầu Ba Son sẽ được phủ sơn chuyên dụng chống vẽ bậy; Phá đường dây đánh lô đề hơn 15 tỷ đồng…là những tin nổi bật.

TPHCM chi hơn 900 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TPHCM có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hộ nghèo, giúp người dân Thành phố cùng đón Tết đoàn viên, đầm ấm, sung túc và nghĩa tình.

Tổng kinh phí dự kiến tổ chức các hoạt động và chăm lo Tết Giáp Thìn là hơn 915 tỷ đồng, tăng 34 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, được chi từ nguồn ngân sách của thành phố.

Thành phố dự kiến hỗ trợ cho 21.422 hộ nghèo với mức hỗ trợ 1,25 triệu đồng/hộ; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố dự kiến hỗ trợ 18.209 hộ cận nghèo với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ.

CSGT sẽ tập trung kiểm tra nồng độ cồn gần nhà hàng, quán nhậu dịp Tết

CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT, tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn có phục vụ rượu, bia nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các vụ tai nạn mà nguyên nhân do nồng độ cồn.

Trong năm 2023, TPHCM xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn , hơn 660 người tử vong. Trong số này, 314 vụ liên quan nồng độ cồn, khiến 111 người tử vong.

Về công tác phòng, chống đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết đơn vị chủ động nắm thông tin, phối hợp công an các địa phương tập trung rà soát, lập danh sách quản lý các lò "độ xe", các tiệm sửa xe nghi vấn "độ xe" để phòng ngừa, xử lý.

Điểm tin sáng 5/1: 900 tỷ hỗ trợ hộ nghèo đón Tết | Kiểm tra nồng độ cồn gần quán nhậu dịp Tết
Lực lượng cảnh sát giao thông TPHCM kiểm tra nồng độ cồn vào ban ngày - Ảnh: Lê Bằng

Kiến nghị lắp camera xử lý nạn biến hầm đi bộ thành nơi sinh họa

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TPHCM) vừa kiến nghị công an các quận huyện, thành phố Thủ Đức xem xét lắp đặt camera an ninh để theo dõi và thường xuyên kiểm tra, xử lý một số người tập trung ngủ, sinh hoạt, hút chích… nếu có trong khu vực cầu, hầm đi bộ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan gắn các bảng số điện thoại đường dây nóng để người dân, lực lượng gác cầu… thông báo kịp thời các tình huống bất ngờ để phối hợp xử lý

Các cầu và hầm đi bộ được xây dựng để phục vụ cho người dân băng qua đường đảm bảo an toàn, kéo giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên hiện nay tình trạng tụ tập, xả rác… trên một số cầu và hầm đi bộ ở TPHCM vẫn còn xảy ra (như hầm đi bộ ở khu vực nút giao Bình Thuận, Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 1, huyện Bình Chánh).

Nguyên nhân chính dẫn đến việc này là do một số người dân thiếu ý thức, hoặc do các đối tượng sống lang thang thường xuất hiện trên các cầu và hầm đi bộ.

Cầu Ba Son sẽ được phủ sơn chuyên dụng chống vẽ bậy

Cầu Ba Son bắc qua sông Sài Gòn, biểu tượng mới của TPHCM, sẽ được thay lớp sơn chuyên dụng, nếu bị vẽ bậy chỉ cần dùng vải lau sạch.

Cầu Ba Son cũng sẽ được lắp đặt 5 camera tại khu vực dạ cầu để theo dõi việc tàu thuyền đi lại và việc đi lại tham quan của người dân tại khu vực công viên dưới dạ cầu. Việc này sẽ góp phần trong việc theo dõi, phát hiện đối tượng xấu lợi dụng việc tham quan để sơn, vẽ bậy.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải TPHCM đề xuất UBND các địa phương tăng cường lực lượng tuần tra, xử lý những người sơn vẽ bậy trên các công trình bằng các hình thức như phạt tiền, khắc phục hậu quả.

Phương án đưa ra là yêu cầu người vi phạm sơn lại các vị trí đã vẽ, trả lại hiện trạng ban đầu, đồng thời khen thưởng người phát hiện.

Điểm tin sáng 5/1: 900 tỷ hỗ trợ hộ nghèo đón Tết | Kiểm tra nồng độ cồn gần quán nhậu dịp Tết 2
Cầu Ba Son bị vẽ bậy hồi tháng 11/2023

Phá đường dây đánh lô đề hơn 15 tỷ đồng

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức bằng hình thức ghi lô đề, với số tiền hơn 15 tỉ đồng trong một tháng, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

Tại địa chỉ số 199 Phạm Văn Đồng, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện kiểm tra, bắt quả tang nhóm người do Nguyễn Thị Thanh Nga cầm đầu đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Nhóm của Nga sử dụng phần mềm Zalo để trao đổi thông tin với các con bạc, chuyển danh sách số ghi đề và số tiền đánh bạc.

Công an xác định trong ngày bắt quả tang, nhóm này đã giao dịch cùng 39 người với tổng số tiền 595 triệu đồng. Ước tính từ tháng 12/2023 đến thời điểm bị triệt phá, số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề của đường dây này là hơn 15 tỷ đồng.

Điểm tin sáng 5/1: 900 tỷ hỗ trợ hộ nghèo đón Tết | Kiểm tra nồng độ cồn gần quán nhậu dịp Tết
Nguyễn Thị Thanh Nga tại cơ quan điều tra 

Thừa Thiên Huế khuyến khích người dân hỏa táng

Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ một phần kinh phí hỏa táng cho người dân có nhu cầu nhằm giảm thiểu tình trạng người dân địa táng, xây dựng lăng mộ tốn kém.

Theo chính sách mới ban hành, từ nay đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ chi phí hỏa táng 6,5 triệu đồng với người chết trên 10 tuổi có hộ khẩu thường trú ở tỉnh; 4,5 triệu đồng với trường hợp sang cát chưa tiêu; 3,5 triệu đồng đối với người dưới 10 tuổi.

Người chết không xác định được nhân thân, hoặc có nhưng không có người thân lo an táng sẽ được hỗ trợ 100% chi phí theo hóa đơn của cơ sở hỏa táng. Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách tỉnh.

Với chính sách mới này, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ vọng sẽ hạn chế được tình trạng người dân địa táng, xây lăng mộ quy mô, tiết kiệm quỹ đất và hướng đến bảo vệ môi trường.