Chờ...

Điểm tin sáng 6/1: Tìm ra tài xế "phóng xe" tốc độ 210 km/h | Bắt cộng tác viên báo chí cưỡng đoạt tiền

VOH - Không tổ chức riêng lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hoãn thi hành án tù, tiếp tục chiếm đoạt tiền tỷ... là các tin đáng chú ý.

Không tổ chức riêng lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Nghị định nêu rõ việc tổ chức lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải mang ý nghĩa tôn vinh tập thể và cá nhân, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Thực hiện nếp sống văn minh, bảo tồn giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc trong lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Chính phủ yêu cầu không tổ chức riêng lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Chỉ được tổ chức kết hợp trong lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập, ngày truyền thống của bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, hội nghị tổng kết theo chương trình cụ thể và thực hiện đúng quy định tại nghị định này (trừ trường hợp trao tặng hình thức khen thưởng đối với thành tích xuất sắc đột xuất, khen thưởng thành tích kháng chiến và danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”).

Tìm ra tài xế "phóng xe" tốc độ 210 km/h

Cục Cảnh sát giao thông cho biết Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 7 vừa lập biên bản xử lý đối với tài xế lái ô tô tốc độ 210km/h trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Tài xế vi phạm được xác định là N.H.G.B. (sinh năm 1987), bị lập biên bản về hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35km/h và giấy phép lái xe hết hạn trên 3 tháng.

Tối 31/12, tài xế B. điều khiển ô tô trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Khi tới khoảng Km 128+300, nam tài xế vọt lên tới tốc độ 210km/h. Trong khi đó, tốc độ tối đa cho phép trên tuyến là 90km/h.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 5 phút với hình ảnh một nam thanh niên đang lái ô tô chạy với tốc độ rất nhanh trên cao tốc. Người này khoe có thời điểm đạt tới tốc độ 210km/h, kèm theo các thông tin cho rằng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ mới làm, chạy êm.

tai xe
Tài xế và phương tiện lưu thông tốc độ cao trên cao tốc - Ảnh: CACC

Phá đường dây bán pháo nổ hàng trăm kg

Nguồn tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết lực lượng Công an các huyện Can Lộc, Lộc Hà vừa triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ, khởi tố và bắt nhiều đối tượng liên quan.

Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Viết Thước, Nguyễn Văn Định, Phạm Văn Bảo; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Văn Trung về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Trần Viết Thước (sinh năm 1992) dùng tài khoản mạng xã hội đặt mua 166 khối pháo hoa nổ, hai bịch pháo bi, 200 quả và 9 quả pháo trứng.

Thước gửi nhờ chỗ ở của Nguyễn Văn Định (sinh năm 1992) 166 khối pháo, rồi bán cho nhiều người. Phạm Văn Bảo (sinh năm 1998) mua của Thước 21 khối pháo; Hoàng Văn Trung (sinh năm 1995) 6 khối pháo.

Các đối tượng sau đó đã chia và bán nhỏ lẽ tại địa phương. Tổng khối lượng pháo Trần Viết Thước tàng trữ và bán ra là hơn 230kg.

Công an TPHCM bắt cộng tác viên báo chí cưỡng đoạt tiền

Ngày 5/1, công an TPHCM bắt giữ Lê Xuân Đào (29 tuổi) cùng tang vật vừa cưỡng đoạt của bà T, với số tiền 27 triệu đồng.

Đào là cộng tác viên của Báo Giao thông, bị bắt để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Đào cùng một nhóm người chuyên tìm những công trình nhà xe, cơ sở kinh doanh hoạt động sai quy định pháp luật, tạo áp lực buộc đưa tiền.

Nếu không đưa sẽ đăng báo sai phạm của nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra kêu gọi ai là nạn nhân của Đào thì đến Đội Trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM để phối hợp điều tra.

le xuan dao
Công an TPHCM bắt giữ Lê Xuân Đào

Hoãn thi hành án tù, tiếp tục chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 5/1, Phạm Thị Thùy Trang, 35 tuổi bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 25 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 

Tổng hợp bản án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của TAND huyện Đô Lương hồi tháng 3/2021, HĐXX buộc Trang phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Từ tháng 4 đến 11/2021, Trang sử dụng con dấu giả, thuê người làm giả các hợp đồng kinh tế với một công ty may, thể hiện mình đang là đối tác cung cấp thực phẩm cho doanh nghiệp, để rủ nhiều người góp vốn làm ăn.

Ba người ở huyện Đô Lương tin lời, nhiều lần đưa cho Trang hơn 6 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Trang bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với các nạn nhân. Đến tháng 10/2023 Trang bị bắt.

Trước đó, tháng 3/2021, Phạm Thùy Trang bị Tòa án nhân dân huyện Đô Lương tuyên phạt 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Trang đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án.