Điểm tin sáng 8/10: Khởi tố 2 cán bộ công an PCCC trong vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết

(VOH) - Tin nóng sáng nay với các thông tin đáng chú ý: Bắt giam 2 cán bộ PCCC; TPHCM: Sau mưa lớn nhiều cây xanh ngã đổ; 11/10, thêm 100 tuyến xe khách liên tỉnh chuyển ra BX Miền Đông mới...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Prayut Chan-o-cha

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai

Trước đó Ngày 6/10, nghi phạm Khamrab (34 tuổi) mang súng, dao đến trung tâm chăm sóc trẻ em Uthai Sawan ở huyện Na Klang thuộc tỉnh Nong Bua Lam Phu nã súng vào các giáo viên đang ăn trưa và tấn công những đứa trẻ đang ngủ trưa bằng dao. Vụ việc khiến 38 người thiệt mạng.

Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: Bắt giam 2 cán bộ PCCC

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với hai cựu cán bộ công an liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, để làm rõ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can trước đó công tác tại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an thành phố Thuận An gồm Nguyễn Duy Linh, đội trưởng và Nguyễn Văn Võ, cán bộ.

Trong đó, bị can Võ bị bắt tạm giam, bị can Linh được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Điểm tin sáng 8/10/2022: Bắt giam 2 cán bộ PCCC vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: 1
Vụ cháy tại quán Karaoke An Phú khiến 32 người thiệt mạng.

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TPHCM diễn ra từ ngày 8-14/10

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Chuyển đổi số - động lực mới cho phát triển của Thành phố”, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14/10 với khoảng 30 sự kiện.

Thông qua các hoạt động của tuần lễ, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn phát động tuyên truyền, phổ biến thông điệp của Chính phủ về chuyển đổi số thúc đẩy việc phát triển các giải pháp chuyển đổi số, giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cuộc sống, đặc biệt là khu vực công, y tế và giáo dục; t

11/10, thêm 100 tuyến xe khách liên tỉnh chuyển ra BX Miền Đông mới

Từ 11/10, sẽ có thêm 100 tuyến xe khách liên tỉnh chuyển từ bến xe Miền Đông ở quận Bình Thạnh chuyển ra bến xe Miền Đông mới tại TP Thủ Đức. Trước đó đã có 22 tuyến chạy trên cự ly từ Quảng Trị ra Bắc đã chuyển ra bến mới.

Như vậy, sẽ có gần 1.700 xe liên tỉnh từ TPHCM ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc hoạt động tại bến xe Miền Đông mới.

TPHCM: Sáp nhập 27 cơ quan báo chí thành 19 cơ quan báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, trong giai đoạn 1 triển khai Đề án, Thành phố thực hiện sắp xếp hệ thống cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn dưới hình thức chuyển đổi cơ quan chủ quản, mô hình hoạt động, sáp nhập từ 27 cơ quan báo chí còn 19 cơ quan báo chí.

Có 25/27 cơ quan báo chí đã hoàn thành việc sắp xếp (đạt tỉ lệ trên 92%), còn 2/27 cơ quan báo chí đang sắp xếp (Báo Tuổi trẻ, Báo Cựu chiến binh Thành phố), tỉ lệ gần 8%.

TPHCM: Sau mưa lớn nhiều cây xanh ngã đổ

Cơn mưa lớn kèm gió mạnh 7/10 đã quật ngã nhiều cây xanh trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận 6, TPHCM. 1 cây bàng trên đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh bị bật gốc đổ xuống đường, đè vào dây điện. Rất may nhiều người trong khu vực kịp thời chạy thoát. Cây đổ làm hư hỏng 1 phần mái che của nhà đối diện, chắn ngang đường.

Đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, 1 cây me lớn cũng bật gốc, ngã đổ, chắn hơn 1/2 đường dành cho phương tiện lưu thông khiến việc di chuyển của người dân qua đây gặp khó khăn.

Đến chiều tối 7/10, lực lượng chức năng quận 6 và Bình Thạnh (TP HCM) cơ bản khắc phục xong sự cố cây xanh ngã đổ trên địa bàn.

Cây xanh nga do
 

Phê bình hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tây Thạnh vì các khoản thu gây dư luận xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có văn bản nghiêm khắc phê bình hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tây Thạnh vì các khoản thu gây dư luận xã hội. Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh trường Trung học phổ thông Tây Thạnh, sau khi được thông báo các khoản thu, nhẩm tính tổng cộng các khoản tiền phải đóng lên đến 7,1 triệu đồng/năm. Khoản thu này chưa bao gồm học phí vì đang chờ quy định về mức học phí mới.