Chờ...

Điểm tin sáng 29/2: Bia rượu đắt hàng tại chợ online | Khách tố bị nhà xe hành hung

VOH - Những tin đáng chú ý khác: Đà Lạt là thành phố lễ hội của châu Á, Cứu bốn ngư dân ở Huế gặp nạn trên biển,...

Bia, rượu bất ngờ đắt hàng chợ online

Báo cáo "Chinh phục kênh E-commerce: Ngành hàng đồ uống có cồn" do YouNet ECI vừa phát hành vẽ ra bức tranh mới của ngành hàng bia rượu trên sàn thương mại điện tử trong năm 2023.

Dựa trên số liệu phân tích doanh thu của tất cả nhãn hàng bia, rượu, nước trái cây lên men đang kinh doanh trên Shopee, Lazada, Tiki, báo cáo chỉ ra doanh thu nhóm ngành hàng đồ uống có cồn tăng trưởng 12% trong 6 tháng cuối năm 2023.

Điểm tin sáng: Bia rượu đắt hàng tại chợ online | Khách tố bị nhà xe hành hung 1
Top các dòng sản phẩm bia và cider bán chạy nhất trên các sàn E-commerce năm 2023 (YouNet ECI, 2023) - Ảnh: YouNet ECI

Riêng các doanh nghiệp bia kinh doanh trên các sàn đạt tổng doanh thu 351 tỉ đồng trong năm 2023. Tuy con số này còn khiêm tốn so với tổng dung lượng thị trường bia nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng doanh thu 11% trong nửa cuối năm 2023 so với nửa đầu. Đặc biệt, nếu chỉ tính riêng sàn Shopee, tốc độ tăng trưởng của ngành hàng bia lên đến 154%.

ĐHQG TPHCM sẵn sàng chi tiền tỉ thu hút các nhà khoa học trẻ

Sáng qua 28/2, buổi tọa đàm về “Chương trình thu hút, giữ chân và phát triển 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành công tác tại ĐHQG TPHCM” đã được tổ chức.

Chương trình này nhằm mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn phát triển ĐHQG TP.HCM trở thành hệ thống ĐH nghiên cứu thuộc top đầu châu Á, nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam (gọi tắt là chương trình VNU350).

Theo PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TPHCM, có 3 nhân tố quan trọng để thu hút các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành tới làm việc tại ĐHQG TPHCM.

Về chính sách đãi ngộ, các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành tham gia "Chương trình VNU350" sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ từ ĐH Quốc gia TPHCM và chính sách hỗ trợ cụ thể của từng đơn vị tuyển dụng.

Đà Lạt là thành phố lễ hội của châu Á

Tối qua 28/2 từ Thái Lan, ông Đặng Quang Tú (Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt) cho biết nhờ Festival Hoa Đà Lạt, địa phương này đã được Hiệp hội Festival và sự kiện quốc tế - khu vực Châu Á (IFEA ASIA) công nhận là Thành phố lễ hội của châu Á.

Festival Hoa Đà Lạt được công nhận ở hạng mục Festival hoa và vườn đẹp nhất và lọt vào nhóm 5 thành phố festival ấn tượng của châu Á.

Điểm tin sáng: Bia rượu đắt hàng tại chợ online | Khách tố bị nhà xe hành hung 2
Festival Hoa Đà Lạt  - Ảnh: TTO

Đây là sự kiện nổi bật của Đà Lạt, được xây dựng và phát triển đến nay tròn 20 năm. Năm 2004, nhân chào mừng 110 năm hình thành và phát triển, Đà Lạt tổ chức sự kiện Lễ hội sắc hoa Đà Lạt. Trên cơ sở sự kiện này, năm 2005, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ nhất.

Đến năm 2009, tại festival hoa lần thứ 3, Đà Lạt trở thành phố duy nhất của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là “Thành phố Festival hoa”, định kỳ tổ chức 2 năm/lần.

Đồng Tháp đầu tư 20 tỷ cho nông nghiệp số

Hôm qua 28/2, UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt dự án Hệ thống nền tảng nông nghiệp số với quy mô 95 hệ thống, trạm giám sát thông minh; 100 điểm đo nhiệt độ, độ ẩm tự động phục vụ nền tảng nông nghiệp số. Tổng kinh phí dự án hơn 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2025.

Dự án Hệ thống nền tảng nông nghiệp số được đầu tư mạng lưới thiết bị mặt đất cung cấp dữ liệu cho hệ sinh thái nền tảng nông nghiệp số, gồm: 23 hệ thống giám sát côn trùng thông minh; 36 trạm giám sát và cảnh báo lũ; 36 hệ thống camera giám sát chu kỳ sinh trưởng của cây trồng; 100 điểm đo nhiệt độ và độ ẩm đất tự động.

Việc đầu tư hệ thống các thiết bị IoTs giám sát mặt đất, giúp tự động thu thập dữ liệu canh tác, các chỉ tiêu khí tượng, thủy văn, diễn biến tình hình dịch hại, sâu bệnh, nhằm số hóa dữ liệu canh tác, đi đến số hóa quy trình canh tác, hỗ trợ nâng cao năng suất sản xuất cho người dân và tối ưu hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn 12 huyện, thành phố.

Điều tra nhà xe hành hung, bỏ khách giữa cao tốc

Tối qua 28/2, thiếu tướng Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã chỉ đạo điều tra nội dung phản ánh trên mạng xã hội về việc một nhà xe chạy tuyến Quảng Ninh - Hà Nội lấy giá vé “cắt cổ”, khi hành khách không đồng ý thì bị bỏ rơi giữa đường, thậm chí còn hành hung khách.

Cơ quan chức năng đến nay đã tìm được chiếc xe ô tô trong bài phản ánh và triệu tập tài xế tới làm việc, đồng thời đang tạm giữ chiếc xe ô tô này để tiếp tục điều tra.

Điểm tin sáng: Bia rượu đắt hàng tại chợ online | Khách tố bị nhà xe hành hung 3
Tài khoản Facebook Bạch Thị D. chia sẻ thông tin trên nhóm "Xe tiện chuyến Quảng Ninh" - Ảnh: TTO

Trước đó, trên nhóm Facebook "Xe tiện chuyến Quảng Ninh" có tài khoản mang tên Bạch Thị D. chia sẻ hình ảnh ô tô mang biển kiểm soát 14B-042.xx, cùng một người phụ nữ bị sây sát ở vùng cổ. Kèm theo đó là nội dung tố cho rằng nhà xe này "chặt chém", khi hành khách không đồng ý thì giở thói côn đồ, đuổi khách xuống giữa đường trên cao tốc. Ngoài ra, khi phát hiện khách chụp hình ảnh của xe thì tài xế còn hành hung người chụp.

Cứu bốn ngư dân ở Huế gặp nạn trên biển

Trưa hôm qua 28-2 tại khu vực biển cách Trạm ra đa 3511, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân khoảng 200m, ghe cá do ông Nguyễn Mạnh Hùng (53 tuổi, ở xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị lật úp trong điều kiện sóng lớn cấp 7, cấp 8. Trên ghe lúc này có bốn ngư dân.

Nhận được tin báo, Trung đoàn 351 đã báo cáo với sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân để kịp thời cứu nạn ghe cá và các ngư dân gặp nạn. Đồng thời cử 10 cán bộ, chiến sĩ cùng với phao tròn, áo phao, dây thừng phối hợp với lực lượng công an xã và các cơ quan chức năng trực tiếp giúp đỡ, tiếp cận, cứu ngư dân gặp nạn.

Khoảng 40 phút sau, các cán bộ, chiến sĩ Trạm 3511 đã cứu được bốn ngư dân gặp nạn, sức khỏe ổn định. Sau đó đơn vị phối hợp với người dân kéo ghe vào bờ an toàn.