Chờ...

Điểm tin trưa 11/9: Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm sau bão lũ | TPHCM sắp thu phí BOT Phú Hữu

VOH - Vụ lũ quét, sạt lở đất ở Lào Cai, tìm thấy 22 thi thể; Xe khách lật trên quốc lộ 14, 4 người tử vong.

Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm sau bão lũ

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gửi Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Bắc Kạn, Hoà Bình, Lạng Sơn, Hà Nội, Thái Bình.

tiep-te-luong-thuc-110924

Ông Đỗ Văn Thắng (phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên) vác trên vai một túi nhu yếu phẩm được người thân gửi sau gần 2 ngày bị nước lũ cô lập - Ảnh: Dân trí

Căn cứ tình hình thực tế đối với đợt mưa lũ lớn gây ngập úng trên diện rộng, sạt lở đất gây chia cắt, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Sở Y tế, Ban quản lý an toàn thực phẩm, Chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố triển khai phương án đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo an toàn; Khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như: lương khô, mì gói, nước uống đóng chai...

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn. Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm. Trường hợp các nguồn cấp nước như: giếng khoan, giếng khơi bị ngập úng thì phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng.

Vụ lũ quét, sạt lở đất ở Lào Cai: Tìm thấy 22 thi thể

Vụ lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã khiến 22 người chết tính đến sáng ngày 11/9. Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm và cứu nạn những nạn nhân mất tích.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã đến huyện Bảo Yên để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Ông Trường yêu cầu huyện thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét để chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm, cứu nạn.

Huyện Bảo Yên cần khẩn trương chỉ đạo các đơn vị triển khai phương tiện, nhân lực khắc phục chia cắt giao thông, đảm bảo thông tin liên lạc để công tác cứu hộ, cứu nạn được thuận lợi. Tỉnh Lào Cai đã huy động các lực lượng và đề xuất Quân khu 2 hỗ trợ giúp đỡ về nhân lực và thiết bị để tìm kiếm cứu nạn.

TPHCM sắp thu phí BOT Phú Hữu

Theo thông báo mới nhất, TPHCM sẽ bắt đầu thu phí BOT Phú Hữu từ 0 giờ ngày 17/9. Mức thu phí sẽ được áp dụng theo 3 loại vé là vé lượt, vé tháng và vé quý, với mức thấp nhất là 14.000 đồng/lượt và cao nhất là 110.000 đồng/lượt. Sau đó, giá vé sẽ tăng dần ở 2 giai đoạn từ đầu năm 2025 và từ 17/9/2025.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp dịch vụ vận tải và xuất nhập khẩu đã bày tỏ sự bức xúc và lo ngại về việc thu phí tại cảng Phú Hữu. Họ cho rằng điều này sẽ gây tình trạng phí chồng phí, ảnh hưởng rất lớn tới các chi phí xuất nhập khẩu, trực tiếp đưa doanh nghiệp vào trạng thái bù lỗ trên mỗi chuyến vận tải.

Do đó, các doanh nghiệp này đã đề nghị UBND TPHCM xem xét miễn giảm hoặc giảm trừ chi phí thu qua trạm; thay đổi phương án hoặc có phương án bù đắp riêng cho chủ đầu tư dự án BOT này.

Quận Bình Thạnh triển khai loạt dự án giao thông, bờ kè, nâng cấp hẻm, vỉa hè

Quận Bình Thạnh, TPHCM đang triển khai nhiều dự án giao thông, bờ kè và nâng cấp hẻm, vỉa hè để giảm ùn tắc giao thông và nâng cấp hạ tầng. Trong đó, có dự án mở rộng và nâng cấp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, đang được Sở Giao thông Vận tải TPHCM đề xuất nâng cấp, mở rộng.

Ngoài ra, quận Bình Thạnh còn đang nâng cấp vỉa hè Điện Biên Phủ, hoàn thành trong tháng 9; mở rộng hẻm 265/5 và 265/8 Nơ Trang Long (đang lập hồ sơ, dự kiến thi công cuối năm 2024); 13 bờ bao ở phường 28 (đang làm, cuối năm 2024 xong).

Quận Bình Thạnh cũng đang phối hợp các đơn vị liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án, trong đó có dự án xây dựng kiên cố kè Thanh Đa đã được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng.

Bé 13 tháng tuổi bị gãy chân, tạm đình chỉ lớp mầm non Vạn Xuân

UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra công văn chỉ đạo xử lý vụ việc bé 13 tháng tuổi bị gãy chân trong thời gian được gửi tại nhóm, lớp mầm non độc lập Vạn Xuân trên địa bàn quận.

Sự việc xảy ra vào ngày 14/8, khi gia đình cháu bé phát hiện cháu bị gãy chân sau khi đi học về. Tuy nhiên, nhà trường đã chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp cùng gia đình để chăm sóc cháu bé, đồng thời không thông tin, báo cáo các cấp quản lý.

Sau khi xem camera trực tuyến tại lớp học, gia đình cháu bé đã ghi nhận những hình ảnh về hành động không đúng chuẩn của giáo viên với trẻ.

UBND quận Hoàng Mai yêu cầu UBND phường Hoàng Liệt tạm đình chỉ hoạt động của nhóm, lớp mầm non độc lập Vạn Xuân trong thời gian cơ quan công an điều tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến sự việc.

Xe khách lật trên quốc lộ 14, 4 người tử vong

Vào rạng sáng ngày 11/9, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, khiến bốn người tử vong và nhiều người bị thương.

Chiếc xe khách chở 17 hành khách đang trên đường từ Đắk Lắk đến Gia Lai thì bất ngờ mất lái, lao vào bên đường rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ và hai người tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và hỗ trợ các nạn nhân bị thương.

viber_image_2024-03-09_08-46-11-217