Điểm tin trưa 15/3: Truy nã TGĐ Uni Holdings | Hàng ngàn xe trốn trả phí quốc lộ 5

(VOH) - Lãi suất ngân hàng giảm, người mua nhà vẫn đắn đo việc đi vay; Một phụ huynh mất 260 triệu vì chiêu lừa "con cấp cứu, chuyển tiền gấp"...là những tin nổi bật.

Hơn 1.000 lượt xe bám đuôi, đâm vào barie để trốn trả phí Quốc lộ 5

Theo thống kê của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính (VIDIFI), từ ngày 1/1 đến 6/3/2023 có 1.071 lượt xe trốn trả phí khi đi qua trạm thu phí số 2 trên Quốc lộ 5 với số tiền gần 51 triệu đồng. 

Các phương tiện cố tình vi phạm về khoảng cách bám đuôi xe trước hoặc trực tiếp đâm vào barie để trốn trả phí. 

Điểm tin trưa 15/3: Truy nã TGĐ Uni Holdings | Hàng ngàn xe trốn trả phí quốc lộ 5 1
Phương tiện lưu thông qua trạm thu phí tự động không dừng. Ảnh: TTXVN

Đối với các xe có tài khoản giao thông, khi kiểm tra có đủ tiền số dư, VIDIFI đã thực hiện trừ tiền offline, còn những phương tiện không đủ số dư trả phí thì hiện nay chưa thể trừ tiền.

Lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm, người mua nhà vẫn đắn đo việc đi vay

Việc lãi suất cho vay tại các ngân hàng đồng loạt giảm được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường địa ốc, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận vốn vay. 

Tuy nhiên với đối tượng người mua nhà để ở, nhiều người cho rằng, mức giảm của lãi suất hiện tại vẫn chưa đủ thuyết phục và hấp dẫn. Bởi phần lớn người dân mua nhà hiện nay chỉ đủ khả năng trả mức lãi 6 -7%/năm, còn lãi suất cho vay trên 10%. 

Tâm lý của người dân hiện nay chủ yếu là nghe ngóng và thận trọng nên không dám mạnh dạn đi vay ngân hàng lúc này.

Phụ huynh ở Hà Nội mất trắng 260 triệu vì chiêu lừa "con cấp cứu, chuyển tiền gấp"

Ngày 13/3, một phụ huynh ở Cầu Giấy, Hà Nội vừa bị lừa 260 triệu đồng vì tin vào cuộc gọi "con bị tai nạn đang cấp cứu, phải chuyển tiền gấp". 

Điểm tin trưa 15/3: Truy nã TGĐ Uni Holdings | Hàng ngàn xe trốn trả phí quốc lộ 5 2
 

Sau cuộc gọi đầu tiên, các đối tượng liên tục thúc giục, xung quanh là tiếng còi hú xe cấp cứu, tiếng y tá, bác sĩ gấp gáp đánh vào tâm lí phụ huynh phải chuyển tiền liên tục.

Quản lý cồn công nghiệp tại Việt Nam quá lỏng lẻo

Hiện nay, tại Việt Nam, do lượng hóa chất methanol rất nhiều nhưng lại chưa được kiểm soát tốt. 

Điều này dẫn tới lượng lớn hóa chất methanol bị “tuồn” ra ngoài, vào tay kẻ xấu hoặc nhiều nhà sản xuất không chính đáng đóng chai thành các loại rượu rởm, nhiều loại cồn sát trùng, cồn y tế rởm và có thể nhiều sản phẩm khác bị làm rởm, đã và đang gây tử vong, ngộ độc và di chứng nặng nề cho nhiều người và ảnh hưởng xấu đến công tác khám chữa bệnh cho người dân. 

Công an TPHCM truy nã tổng giám đốc Công ty Uni Holdings

Võ Duy Đệ, Tổng giám đốc Công ty Uni Holdings bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điểm tin trưa 15/3: Truy nã TGĐ Uni Holdings | Hàng ngàn xe trốn trả phí quốc lộ 5 3

Công an ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Võ Duy Đệ

Đệ đã tự lập sơ đồ sang phân lô, tự đặt tên “dự án Thanh Xuân Riverside”, sử dụng pháp nhân Công ty Uni Holdings ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho ông Nguyễn Thành Hơn, ông Nguyễn Văn Tú.

Võ Duy Đệ chiếm đoạt của hai cá nhân trên số tiền hơn 1,2 tỉ đồng