Điểm tin trưa 17/11: Bán gà chết cho cơ sở giò chả; Đường sắt tăng chuyến các tỉnh miền Trung

(VOH) - Lại bắt quả tang 1 tàu đánh cá cải hoán vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc; Chấn chỉnh hoạt động buôn bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ... là những thông tin nổi bật trong Điểm tin.

Mua hàng tấn gà chết sơ chế, bán cho cơ sở giò chả

Hôm nay (17/11), Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa phát hiện cơ sở thu mua, sơ chế hơn 2,2 tấn gà chết bốc mùi hôi thối trước khi bán ra thị trường tiêu thụ. Cơ sở giết mổ gia cầm này ngụ tại tổ 43 (khu phố 4C, phường Trảng Dài) do bà Trần Thị Ngọc Thương  (44 tuổi, ngụ TPHCM) làm chủ.

Hơn 2 tấn gà chết bốc mùi hôi thối tại cơ sở của bà Thương
Hơn 2 tấn gà chết bốc mùi hôi thối tại cơ sở của bà Thương

Ở thời điểm kiểm tra, bốn nhân công đang chuyển gà chết từ xe tải xuống sàn nhà rộng khoảng 150m2. Sau đó, gà được đưa vào lồng quay để làm sạch lông. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai đã hoạt động hơn một tháng nay. Gà chết được thu mua từ một người phụ nữ chưa rõ lai lịch ở khu vực xã La Ngà và Suối Nho (huyện Định Quán) với giá 4.000 đồng/kg. Sau khi sơ chế, gà được phân loại, bỏ mối tiêu thụ tại Đồng Nai và TP.HCM, chủ yếu bán cho các cơ sở làm giò, chả…

Phản ánh hàng rong bát nháo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: Sẽ có số điện thoại nóng

Trước các biện pháp của cơ quan chức năng địa phương, tình trạng buôn bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có thuyên giảm và tạm lắng đi vài hôm nhưng sau đó bùng lại. Ông  Lê Nguyễn Việt Nam - phó chủ tịch phụ trách đô thị phường Bến Nghé - cho biết phố đi bộ Nguyễn Huệ là không gian mở có nhiều đường nhánh nên khi có lực lượng đi kiểm tra, người bán hàng rong chạy vào các đường này núp rồi quay lại sau đó. Lực lượng đô thị phường thì mỏng nên không thể kiểm soát hết được.

Ông Nam chia sẻ: “Về giải pháp thì phường sẽ kiến nghị Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - đơn vị quản lý phố đi bộ - tuyên truyền, treo thêm các biển cảnh báo, số điện thoại nóng của TP để người dân phản ánh khi có vấn đề. Phía phường cũng sẽ triển khai dán số điện thoại nóng của phường để người dân liên hệ trong trường hợp khẩn. Chúng tôi ở địa bàn nên sẽ phản ứng nhanh và hỗ trợ người dân kịp thời".

Xe máy đâm vào đầu xe tải, cả ba thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng nay (17/11), UBND xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết khoảng 21 giờ 15 tối 16/11, tại quốc lộ 47C đoạn chạy qua chợ Hào, xã Thọ Phú xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào thời điểm nêu trên, chiếc xe máy chở ba thanh niên (chưa rõ danh tính) đã va chạm trực diện vào xe tải chở cọc công trình đang chạy chiều ngược lại.

Điểm tin trưa 17/11: Bán gà chết cho cơ sở giò chả; Đường sắt tăng chuyến các tỉnh miền Trung 2
Hiện trường tai nạn.

Hậu quả làm chiếc xe máy cùng ba người trên xe lọt vào phần đầu cabin xe tải. Ba nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Công an huyện Triệu Sơn đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Đồng thời, bàn giao thi thể ba nạn nhân cho gia đình an táng.

Đường sắt tăng chuyến cho các tỉnh thành miền Trung

Tính đến ngày 15/11, sau 20 ngày, Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã bán được hơn 96.000 vé. Trong đó lượng vé cân bằng giữa chiều ra từ các tỉnh miền Nam như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc trước tết, tập trung vào các ngày từ 23 - 28 tháng Chạp và chiều vào sau Tết, tập trung vào các ngày 5 - 8 tháng Giêng.

VNR lập thêm các tàu tăng cường đi các tỉnh miền Trung trước Tết và tàu chiều vào sau Tết. Tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi, tàu SE26 xuất phát ga Sài Gòn lúc 9 giờ 45 phút các ngày 14, 16, 18/1/2023 (tức ngày 23, 25, 27 tháng Chạp), đến ga Quảng Ngãi lúc 4 giờ 59 phút; tàu SE25 xuất phát ga Quảng Ngãi lúc 8 giờ các ngày 26, 28, 30/1/2023 (tức ngày 5, 7, 9 tháng Giêng), đến ga Sài Gòn lúc 2 giờ 24 phút. Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, tàu SQN2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19 giờ 55 phút ngày 13, 14/1/2023 (tức ngày 22, 23 tháng Chạp), đến ga Quy Nhơn lúc 9 giờ 43 phút.

Tiếp tục phát hiện, bắt giữ tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển Cà Mau

Sáng 17/11, Đồn Biên phòng Sông Đốc (BĐBP tỉnh Cà Mau) đã phát hiện bắt quả tang 1 tàu đánh cá cải hoán đang vận chuyển lượng lớn dầu DO không rõ nguồn gốc. Đại úy Đỗ Văn Lanh – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc (BĐBP tỉnh Cà Mau) cho biết, thực hiện kế hoạch tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển lực lượng của đơn vị đã phát hiện bắt quả tang 1 tàu đánh cá cải hoán đang vận chuyển lượng lớn dầu DO không rõ nguồn gốc.

Kiểm tra phát hiện nhiều khoang hầm trên phương tiện KG-94117-TS đều chứa dầu.

Kiểm tra phát hiện nhiều khoang hầm trên phương tiện KG-94117-TS đều chứa dầu.

Vào ngày 6/10, tại khu vực vùng biển cách đảo Hòn Chuối khoảng 20 hải lý về hướng Tây, tàu tuần tra của Hải đội Biên phòng 2 đã phát hiện tàu CM-99284-TS do ông Trần Hữu Lộc (ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, Kiên Giang) làm thuyền trưởng đang vận chuyển hơn 20.500 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Đơn vị đã tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.