Chờ...

Điểm tin trưa 24/8: Quốc hội họp xem xét công tác nhân sự | Số trẻ mắc tật khúc xạ tăng

VOH - Những nội dung đáng chú ý khác: Hơn 2.100 trường hợp ở Hà Nội bị xử phạt vì mua bán xe không sang tên đổi chủ; Tập trung phát triển nhân lực vi mạch bán dẫn, điện toán đám mây;...

Quốc hội họp xem xét công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 trong một ngày để xem xét công tác nhân sự.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chiều 23/8 thông báo, kỳ họp sẽ bắt đầu từ 8h thứ hai ngày 26/8 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Quoc hoi
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường.

Quốc hội khóa 15 đã có 7 kỳ họp bất thường, trong đó 5 kỳ được tổ chức để xem xét, quyết định nhân sự cấp cao.

Theo luật Tổ chức Quốc hội, Quốc hội bầu lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan quyền lực Nhà nước và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung phát triển nhân lực vi mạch bán dẫn, điện toán đám mây

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 83 về việc tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công lập nghiên cứu thành lập các đơn vị chuyên môn chuyên biệt (trường, khoa, bộ môn…) để ưu tiên tập trung đào tạo và nghiên cứu về vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học rà soát, đổi mới chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên các chuyên ngành trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây…

Bến phà tạm Rạch Miễu: Mỗi năm bù lỗ khoảng 11 tỉ đồng

Ông Cao Minh Đức - giám đốc Sở Giao thông vận tải Bến Tre - cho biết sau khi cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành và đưa vào sử dụng (dự kiến tháng 9-2025), bến phà tạm Rạch Miễu sẽ tháo dỡ.

Phần bến phía tỉnh Tiền Giang sẽ trả lại mặt bằng cho địa phương, còn phía tỉnh Bến Tre hiện đang lên kế hoạch để đưa ra phương án thích hợp. Bốn chiếc phà loại 100 tấn đang sử dụng tại đây cũng được điều động phục vụ tại các bến phà khác trên địa bàn tỉnh.

Pha lo 2024
Ảnh minh hoạ: TTO

Bến phà tạm Rạch Miễu được đưa vào hoạt động từ tháng 1-2021 với mục đích "chia lửa" với cầu Rạch Miễu hiện hữu, vốn đang bị quá tải và thường xảy ra kẹt xe. Bình quân hằng năm Nhà nước bù lỗ khoảng 11 tỉ đồng cho bến phà tạm này.

Bến phà tạm Rạch Miễu có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỉ đồng. Hiện có 4 phà loại 100 tấn hoạt động từ 4 giờ - 22 giờ hằng ngày.

Hơn 2.100 trường hợp ở Hà Nội bị xử phạt vì mua bán xe không sang tên đổi chủ

Ngày 23/8, thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết trong nửa đầu năm 2024, lực lượng chức năng đã làm thủ tục đăng ký mới hơn 64.000 xe cộ trên địa bàn.

Trong số này, Phòng cảnh sát giao thông đã làm thủ tục đăng ký cho 22.710 ô tô và 646 mô tô. Công an các quận, huyện trên toàn thành phố đăng ký mới cho hơn 7.000 xe ô tô và  hơn 33.600 mô tô.

Như vậy, tổng số phương tiện mà công an các đơn vị, quận huyện ở Hà Nội đang quản lý được nâng lên hơn 8,1 triệu. Trong số này bao gồm trên 1,1 triệu ôtô và khoảng 7 triệu mô tô và 80 xe xích lô.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, cảnh sát đã xử lý 2.166 trường hợp các tổ chức, cá nhân ở Hà Nội không làm thủ tục đăng ký sang tên theo quy định khi mua, được cho tặng, phân bổ, điều chuyển hay thừa kế phương tiện.

3 triệu trẻ 5-15 tuổi ở Việt Nam mắc tật khúc xạ

78% trẻ em từ 1 - 5 tuổi ở các đô thị lớn của Việt Nam tiếp xúc với các thiết bị điện tử có ánh sáng xanh (tivi, điện thoại thông minh, màn hình máy tính bảng) từ 3 - 5 giờ mỗi ngày. Đây là một trong những nguyên nhân khiến ngày càng nhiều trẻ em trong lứa tuổi học đường mắc tật khúc xạ.

PGS.TS, bác sĩ Phạm Ngọc Đông - phó giám đốc quản lý, phụ trách điều hành Bệnh viện Mắt trung ương, cho biết hiện Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em độ tuổi từ 5 - 15 mắc các tật khúc xạ.

can thi
Ảnh minh hoạ

Qua nghiên cứu, các chuyên gia y tế đánh giá tỉ lệ bị cận thị ở nước ta chiếm từ 30-60%, ở thành thị cao hơn so với nông thôn, nhất là các khu vực nội thành.

12haa