Điểm tin trưa 30/12: Chính thức cấm xe giường nằm vào nội đô; Địa điểm bắn pháo hoa Tết dương lịch

(VOH) – Ngưng 3 năm, Hà Nội khai hội Chùa Hương trở lại dịp Tết 2023; 58 người được tiếp tục nhận đất trong vụ án tại Công ty Alibaba; Một công nhân bị điện giật tử vong…là những thông tin mới.

58 người được tiếp tục nhận đất trong vụ án tại Công ty Alibaba

Ngày 30/12, Toà Án Nhân Dân (TAND) TPHCM tiếp tục tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, xảy ra tại Công ty Cổ Phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba). 

Tại phần tuyên án sáng nay, HĐXX đã đọc qua phụ lục 02 - danh sách 58 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đóng số tiền còn lại. Sau đó, tài sản trên sẽ được cơ quan thi hành án giải tỏa kê biên, hủy bỏ ngăn chặn giao dịch để đăng bộ, sang tên theo quy định.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, Mẫu Sơn rét nhất 1,7 độ C

Sáng 30/12, thời tiết miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, tuy nhiên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ so với sáng hôm qua. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay thời tiết miền Bắc âm u, nhiều mây, mưa giảm, nhiệt độ lúc 6h sáng hôm nay có tăng nhẹ so với hôm qua nhưng vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại. 

Đỉnh Fansipan sáng sớm 30/12, thời tiết có mưa nhỏ, mây mù. Chưa có hiện tượng băng giá, mưa tuyết như hai ngày trước. 

Danh sách địa điểm bắn pháo hoa Tết dương lịch 2023

Năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón Tết Dương lịch 2023 tại 6 địa điểm, bao gồm: Sân vận động Mỹ Đình; Trước Bưu điện Hà Nội; Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn; Công viên Thống Nhất; Thành cổ Sơn Tây; Hồ Văn Quán. 

Thành phố Hồ Chí Minh Tết Dương lịch sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút tại 2 địa điểm là công viên Văn hóa Đầm Sen, bắn tầm thấp và đầu đường hầm sông Sài Gòn, bắn tầm cao. 

Người dân tại quận 1, quận 4, quận 7, quận 9 cũng có thể ngắm nhìn được khung cảnh lung linh này.

Điểm tin trưa 30/12: Chính thức cấm xe giường nằm vào nội đô; Địa điểm bắn pháo hoa Tết dương lịch 
Ảnh minh họa

Chính thức cấm xe giường nằm chạy vào nội đô TPHCM từ ngày 10/1/2023

Ngày 30/12, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký văn bản chấp thuận chủ trương thực hiện phương án tổ chức giao thông đối với xe khách giường nằm vào nội đô. 

Bắt đầu từ 6 giờ ngày 10/1/2023, phương án cấm xe khách giường nằm vào nội đô TPHCM chính thức có hiệu lực. 

Xe khách giường nằm sẽ bị cấm lưu thông từ 6 - 22 giờ theo vành đai các tuyến đường: Quốc lộ 1 - đường Nguyễn Văn Linh - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1.

Việc cấm xe giường nằm nhằm giảm tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến ô tô khách và hạn chế tình trạng đón, trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn.

Điểm tin trưa 30/12: Chính thức cấm xe giường nằm vào nội đô; Địa điểm bắn pháo hoa Tết dương lịch 2
Chính thức cấm xe giường nằm chạy vào nội đô TPHCM từ ngày 10/1/2023.

Ngưng 3 năm, Hà Nội khai hội Chùa Hương trở lại dịp Tết 2023

UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, lễ hội Chùa Hương năm 2023 diễn ra trong 3 tháng (từ 23/1/2023 đến hết ngày 23/4/2023) với chủ đề ‘an toàn, văn minh, thân thiện’.

Lễ khai hội Chùa Hương được tổ chức vào ngày 27/1/2023 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại chùa Thiên Trù.

Ban tổ chức lễ hội dự kiến thu phí thăm quan Chùa Hương và bảo hiểm đối với người lớn là 80.000 đồng/lượt, trẻ em là 40.000 đồng/lượt.

Giá dịch vụ xuồng đò 2 chiều đi tuyến Hương Tích là 50.000 đồng/người, tuyến Long Vân - Tuyết Sơn là 35.000 đồng/người.

Đà Lạt: Một công nhân bị điện giật tử vong tại công trình xây dựng 

Sáng 30/12, ông Tôn Thất Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường 10, TP.Đà Lạt cho biết vụ tai nạn điện giật xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 29/12, tại công trình kè taluy chống sạt lở trên đường Khe Sanh đã làm anh Nguyễn Đình Sơn (30 tuổi, ngụ H.Ninh Hải, Ninh Thuận) tử vong.

Khi công nhân thi công công trình từ trên giàn giáo bước xuống thì phát hiện anh Sơn trong lúc nấu cơm bị điện giật. Các công nhân sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng anh Sơn tử vong trên đường đến bệnh viện.