Chờ...

Điểm tin trưa 30/8: Số ca sốt xuất huyết ở miền Bắc tăng 125% | Sau gạo, đến lượt đường sốt giá

VOH - Giá vàng miếng SJC tăng 150.000 đồng mỗi lượng; Doanh nghiệp chi hơn 7.000 tỷ đồng chia cổ tức trước kỳ nghỉ lễ.

Giá vàng miếng SJC tăng 150.000 đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC tăng 150.000 đồng mỗi lượng vào sáng 30/8. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 11,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 4 số 9 cao hơn thế giới 350.000 đồng/lượng ở chiều bán ra nhưng mua vào lại thấp hơn 700.000 đồng/lượng.

vàng miếng
Giá vàng miếng SJC tăng 150.000 đồng mỗi lượng vào sáng 30/8

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) được công bố ở mức 23.978 VND/USD, tăng 15 đồng.

Sáng 30/8, giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn tiếp đà tăng. Riêng giá USD tự do tăng 20 đồng. Giá USD tự do vẫn đang thấp hơn ngân hàng từ 120 - 130 đồng.

Doanh nghiệp chi hơn 7.000 tỷ đồng chia cổ tức trước kỳ nghỉ lễ

Trước kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiều doanh nghiệp thông báo chi trả cổ tức cho cổ đông, trong đó nhiều đơn vị chi tiền mặt khá lớn.

Đáng kể nhất là Tổng công ty Khí Việt Nam (mã chứng khoán GAS) chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 36%. Với 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính GAS sẽ chi gần 7.300 tỷ đồng để chia cổ tức.

Sau gạo, đến lượt đường sốt giá

Các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như gạo, đường đang bị cuốn vào vòng xoáy tăng giá theo xu hướng chung của thế giới. Đặc biệt, mặt hàng đường do nguồn cung nội địa thiếu hụt nên giá tăng mạnh. Theo đó, thời gian gần đây, giá đường trên thị trường đã có những biến động bất thường. Diễn biến cho thấy bắt đầu có những dấu hiệu của hành vi găm hàng, tăng giá của một số đơn vị…

Đường là nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành chế biến thực phẩm, giá đường tăng mạnh sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều lĩnh vực chế biến khác.

Số ca sốt xuất huyết ở miền Bắc tăng 125%

Bộ Y tế cho biết, số ca sốt xuất huyết ở miền Bắc trong 8 tháng đầu năm tăng 125% so với cùng kỳ, khuyến cáo dịch diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Theo Bộ Y tế, số ca mắc mới tập trung tại Hà Nội với 5.190 trường hợp, ghi nhận tăng cao từ tháng 6 và cao nhất trong ba tuần gần đây. Trong khi đó, số mắc sốt xuất huyết giảm tại 3 khu vực (miền Nam giảm 71%, miền Trung giảm 44,3%, Tây Nguyên giảm 34%).

sốt xuất huyết
Số ca sốt xuất huyết ở miền Bắc trong 8 tháng đầu năm tăng 125%

Lý giải số ca mắc ở miền Bắc tăng, Bộ Y tế cho biết khu vực này đang trong điều kiện thời tiết mùa hè nóng ẩm, nắng mưa đan xen, tạo thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Ngoài ra, tốc độ đô thị hóa nhanh, giao lưu đi lại giữa các vùng miền làm tăng nguy cơ dịch lan rộng.

Bé trai thở khò khè, đi khám phát hiện mắc bệnh lý hiếm gặp

Theo ghi nhận, nam bệnh nhi Đ.Q (7 tháng tuổi) bị khò khè từ lúc bé mới chào đời, tuy nhiên đi khám không phát hiện được bệnh, đến nay tình trạng nặng hơn, bị suy hô hấp, đe dọa tính mạng. Bé được cho thở máy thông số cao nhưng không cải thiện.

Sau khi chụp CT scan ngực, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh hẹp khí quản bẩm sinh. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bé Q. Với sự nỗ lực của các y bác sĩ, bệnh nhi đã được cứu chữa. Theo đó, bác sĩ cho biết đây là một bệnh hiếm gặp, theo y văn thế giới thì tỉ lệ gặp là 1/65.000.

Công an Cao Bằng bắt đối tượng lừa đảo hơn 18 tỷ đồng

Ngày 29/8, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thúy Lường (1981) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 8/2023, Công an nhận đơn trình báo của bà N.T.H về việc bị đối tượng Hoàng Thúy Lường lừa đảo số tiền 18,65 tỷ đồng. Sau đó, Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Thúy Lường để phục vụ điều tra và truy thu tài sản cho bị hại. Hiện, vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.