Hội Chữ thập đỏ TPHCM phát động thực hiện 'Tháng Nhân đạo' năm 2021

(VOH) - Tháng Nhân đạo năm 2021 với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn” nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, khỏe mạnh và an toàn trước dịch bệnh.

Sáng ngày 6/5, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2021 với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn”.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2021 1
 Lãnh đạo Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh nhấn nút phát động Tháng nhân đạo 2021.

Tháng Nhân đạo năm 2021 bắt đầu từ ngày 01/5 đến ngày 31/5, cao điểm từ ngày 08/5 với các hoạt động chính: Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tham gia trợ giúp cộng đồng, hỗ trợ sinh kế cho những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; Vận động hiến máu nhân đạo; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai, thảm họa, kỹ năng sơ cấp cứu; Tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho cộng đồng, tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; Xây dựng hệ thống dữ liệu địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp và kết nối với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo.

Với các chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu trợ giúp được ít nhất 5.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn với hình thức trợ giúp và mức trợ giúp thích hợp.

Trong đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức, mỗi quận, huyện trợ giúp ít nhất 200 lượt người và mỗi đơn vị trực thuộc trợ giúp ít nhất 50 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu có ít nhất 200 địa chỉ nhân đạo được giới thiệu và được kết nối hỗ trợ thông qua hệ thống iNHANDAO, trong đó mỗi xã/phường/thị trấn giới thiệu được ít nhất 01 địa chỉ mới. Hội Chữ thập đỏ các cấp đăng ký nhận trợ giúp 01 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức, mỗi quận, huyện, đơn vị trực thuộc đăng ký và thực hiện ít nhất 01 công trình nhân đạo, trị giá thấp nhất 50 triệu đồng/công trình.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2021 2
Lãnh đạo Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận bản ủng hộ hưởng ứng tháng nhân đạo từ các cấp Hội chữ thập đỏ và các doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao hỗ trợ hệ thống lọc nước đến 06 trường học khó khăn tại Quận 12, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè (100 triệu đồng/hệ thống lọc nước); Trao hỗ trợ 300 thiết bị điều trị đau bằng “sóng điện từ” tại 26 Phòng khám Chữ thập đỏ trên địa bàn Thành phố. Tổng trị giá: 210.000.000 đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố tài trợ; Trao hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà Tình thương tại Thành phố và tổ chức “Chợ nhân đạo” trị giá 50 triệu đồng thực hiện tại huyện Nhà Bè.

Tổng kinh phí vận động tổ chức hoạt động và chăm lo trong Tháng Nhân đạo 2021 của toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ phát động đạt hơn 18 tỷ 180 triệu đồng.

Dịp này, ban tổ chức trao Tặng Bằng khen của Trung ương Hội và Ủy ban Nhân dân Thành phố đến 15 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phòng trào chữ thập đỏ.