Hơn 31 tỷ đồng dành cho công tác khuyến học, khuyến tài ngành cao su Việt Nam

(VOH) - Có tổng cộng 463 em học sinh, sinh viên con công nhân viên chức, lao động toàn ngành được tuyên dương trong năm học 2020-2021.

Ngày 24/10, tại TPHCM, Hội khuyến học 28/10 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn ngành cao su tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên”học giỏi - vượt khó” năm học 2020-2021. Có tổng cộng 463 em học sinh, sinh viên con công nhân viên chức, lao động toàn ngành được tuyên dương trong đợt này.

Trong đó có 203 trúng tuyển đại học đạt số điểm từ 25 trở lên, 187 Sinh viên đang học hệ đại học chính quy có thành tích đạt loại giỏi trở lên thuộc các trường đại học trên cả nước,  03 học sinh, sinh viên đạt giải 3 hoặc huy chương đồng trở lên trong các kì thi Olympic, thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế, 70 Học sinh từ 11 tuổi (học lớp 6 trở lên) vượt khó, học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em được Quỹ Khuyến học 28/10 khen thưởng 5 triệu đồng tiền mặt. Trong số học sinh, sinh viên được Hội khuyến học 28/10 tuyên dương năm nay, có rất nhiều em có thành tích học tập xuất sắc, có nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học giỏi. Có thể kể đến như em Nguyễn Thị Thanh Ngân (Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê) trúng tuyển Đại học Giao Thông Vận tải TPHCM. Em Đặng Khánh Linh (Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Cao su Nghệ An) trúng tuyển vào Đại học Luật Hà Nội; em Trần Anh Tuấn (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long), trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM. Em Bồ Gia Bảo Ngọc (Công ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên) trúng tuyển vào Đại học Kinh tế TP.HCM; em Lê Hiền Thảo Nhi (Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng) trúng tuyển Đại học Khoa Học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM. Đặc biệt, em Quàng Văn Tuyển (Công ty Cổ phần Cao su Sơn La) học sinh người đồng bào dân tộc đậu vào trường Sĩ quan chính trị với số điểm rất cao.Em Nguyễn Thị Khánh Hà (Tổng Công ty  Cao su Đồng Nai), sinh viên giỏi trường Đại học Quốc Tế; Em Thân Minh Nghĩa (Công ty Cao su TNHH MTV Cao su Mang Yang) đạt huy chương Vàng toán Châu Á Thái Bình Dương. Bên cạnh những tấm gương học giỏi là những tấm gương vượt khó, học giỏi như em Trần Thị Cẩm Tiên - Công ty Cổ Phần Cao su Tây Ninh, mắc bệnh máu trắng nhưng vẫn là học sinh giỏi nhiều năm liền.  Đây là những tấm gương phấn đấu, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Hơn 31 tỷ đồng dành cho công tác khuyến học, khuyến tài ngành cao su Việt Nam 1

Tuyên dương các em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi ngành cao su Việt Nam

Đại diện quản lý Quỹ khuyến học 28/10 cho biết, sau hơn 9 năm hoạt động, Hội khuyến học 28/10 đã nhận được hơn 31 tỷ đồng từ ủng hộ của ban lãnh đạo Tập đoàn, các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành. Tính đến nay đã khen thưởng cho 3.915 em học sinh, sinh viên “Học giỏi vượt khó” và 461 em sinh viên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Riêng năm 2020 và năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, nhằm động viên tinh thần để các cháu nỗ lực hơn trong học tập, Quỹ khuyến học 28/10 đã trích kinh phí khen thưởng cho mỗi cháu 5 triệu đồng nhằm động viên tinh thần học tập của con công nhân viêc chức, người lao động trong ngành cao su. Mong rằng, với sự quan tâm này, các cháu càng ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, những chủ nhân tương lại của đất nước và của ngành cao su Việt Nam.