Mục đích chính là giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra và ổn định đời sống người dân.
Yên Bái là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất từ bão số 3. Đặc biệt, vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã cướp đi sinh mạng của 2 người và làm 4 người khác bị thương.
Thiệt hại vật chất và tinh thần của người dân sau cơn bão rất lớn, đòi hỏi sự can thiệp kịp thời từ phía chính quyền.
Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sử dụng số tiền hỗ trợ đúng quy định pháp luật, đảm bảo không để xảy ra thất thoát, lãng phí, hoặc tiêu cực. Việc phân bổ nguồn kinh phí này cần thực hiện minh bạch, hợp lý, kết hợp với nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục nhanh chóng thiệt hại.
Trước đó, vào ngày 9/9 Phó Thủ tướng cũng đã ký Quyết định 943, hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 3. Trong đợt hỗ trợ này, tỉnh Yên Bái đã nhận được 20 tỷ đồng, giúp địa phương bắt đầu công cuộc tái thiết và ổn định đời sống người dân.
Việc hỗ trợ khẩn cấp này không chỉ giúp Yên Bái vượt qua khó khăn, mà còn là minh chứng cho sự quan tâm của Chính phủ đối với các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chính quyền địa phương được kỳ vọng sẽ triển khai các biện pháp khắc phục hiệu quả, đưa cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường.x


