Chờ...

Thiệt hại nặng nề do bão lũ ở Bắc Bộ: 345 người chết và mất tích

VOH - Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến sáng ngày 14/9, mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra tại khu vực Bắc Bộ đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Cụ thể, có 345 người chết và mất tích, trong đó có 262 người chết và 83 người vẫn đang mất tích. Số người bị thương lên đến 1.908 người.

Các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng và Quảng Ninh. Lào Cai dẫn đầu với con số thiệt hại về người cực kỳ nghiêm trọng: 111 người đã tử vong và 61 người mất tích.

Thiet hai bao so 3 2024
Ảnh: VOV

Tiếp theo là Yên Bái với 53 người chết và 2 người mất tích; Cao Bằng có 43 người chết và 9 người mất tích, còn Quảng Ninh ghi nhận 25 người chết. Các tỉnh khác như Phú Thọ, Hòa Bình cũng chịu thiệt hại đáng kể với lần lượt 11 và 7 người tử vong.

Bão lũ cũng đã gây hư hại hơn 168.000 ngôi nhà, trong đó 73.248 căn bị ngập nặng. Thiệt hại về nông nghiệp vô cùng nghiêm trọng, với hơn 183.000 ha lúa và 44.000 ha hoa màu bị ngập úng, nhiều diện tích cây ăn quả cũng bị ảnh hưởng.

Theo thống kê, 23.661 ha cây ăn quả đã bị hư hại, 2.250 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, 9.000 con gia súc và gần 2 triệu con gia cầm đã chết. Công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được các địa phương tiếp tục thực hiện.

Mưa lũ không chỉ gây ra thiệt hại về người và tài sản, mà còn dẫn đến 305 sự cố đê điều tại 14 tỉnh, thành phố bao gồm Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, và Hà Nội.

Trong số đó, có 182 sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp 3 trở lên, bao gồm 31 sự cố cống qua đê, 1 sự cố nứt mặt đê, 10 sự cố đùn sủi và 76 sự cố thẩm lậu. Trên các tuyến đê dưới cấp 3, 123 sự cố khác đã được ghi nhận, bao gồm 1 sự cố vỡ đê và 54 sự cố tràn đê.

Trước tình hình phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra lệnh khẩn cấp cho các tỉnh bị ảnh hưởng như Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội đảm bảo an toàn cho các công trình và hoạt động ven sông. Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã được chỉ đạo đóng thêm một cửa xả đáy nhằm giảm nguy cơ lũ lụt.

Các địa phương cũng được yêu cầu thông báo đến người dân và tổ chức tại khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc lũ lụt để thực hiện các biện pháp an toàn kịp thời, tránh những thiệt hại không đáng có.