Khởi tố nữ tài xế không cứu người gặp nạn

(VOH) - Ngày 31/1, Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khởi tố Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, ngụ Nghệ An) về hành vi "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Tối 2/10/2022, tại thị trấn Nghèn, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy do anh Nguyễn Công Ph. (32 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) điều khiển với ô tô do Nguyễn Thị Hằng lái, xe của Hằng đang đỗ bên đường.

Vụ tai nạn khiến anh Ph. ngã ra giữa đường trên làn xe cơ giới, sát với dải phân cách cứng.

Khởi tố nữ tài xế không cứu người gặp nạn 1
Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn.

Sau va chạm Hằng lên xe đi tiếp, để lại anh Ph. và xe máy tại hiện trường vụ tai nạn.

Tiếp đó anh Ph. bị xe tải do Tưởng Văn Danh (30 tuổi, ngụ  Quảng Bình) lái chạy tới cán qua người khiến anh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xem thêm: Điểm tin trưa 31/1/2023: Giá chung cư, đất nền ngừng tăng; Cáp quang đi quốc tế gặp sự cố

Cơ quan điều tra xác định, ngoài lỗi trực tiếp của tài xế xe tải Tưởng Văn Danh, việc Hằng rời khỏi hiện trường cũng là nguyên nhân khiến anh Phường tử vong.

Bị can Hằng khai việc lái ôtô rời khỏi hiện trường, không cứu giúp anh Phường do sợ bị liên lụy trách nhiệm.

Công an huyện Can Lộc đã khởi tố bị can đối với Tưởng Văn Danh về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".