Theo báo cáo, thời gian qua, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo quyết liệt toàn ngành đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá.
Tập trung triển khai xây dựng 26 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước.
Theo Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các đề án sơ kết, tổng kết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội về các đường lối, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII.
“Tuyên giáo phải là một trong những cơ quan dự báo tình hình cho thật tốt. Nếu không làm chủ, không nắm tình hình, không dự báo thì các thế lực thù địch tác động vào đời sống, tư tưởng người dân thì sẽ phức tạp”, ông Nghĩa nêu.
Kiên quyết, kiên trì thực hiện các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đặt ra, trong đó mục tiêu cao là đảm bảo được sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận của nhân dân.
Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu tham dự Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ.
Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng 300 phần quà đến các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



