Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

(VOH) - Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa được phân công giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trưa 19/2, tại Hà Nội, phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, đã công bố Quyết định số 06-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Ban Bí thư đối với Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

thương tướng nguyễn trong nghĩa làm trưởng ban tuyên giáo
Ông Võ Văn Thưởng, thường trực Ban Bí thư, đã trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  Nguyễn Trọng Nghĩa 

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, đã trao quyết định và tặng hoa cho tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu chúc mừng thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là người được đào tạo căn bản, được thử thách, rèn luyện trong quân đội, có nhiều kinh nghiệm tích lũy trong công tác chính trị ở môi trường quân đội. Bộ Chính trị tin tưởng ông Nghĩa sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Ông Võ Văn Thưởng cũng mong cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Ban Tuyên giáo Trung ương cùng ông Nghĩa sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng giao phó. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết rất xúc động khi nhận trọng trách này, ông cũng bày tỏ sự biết ơn đối với những người đi trước và tập thể Bộ Chính trị đã tin tưởng giao trọng trách làm trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Ông Nghĩa cho biết mình đã có 42 năm trong quân đội, từ người trợ lý tuyên huấn ở đơn vị đến nay nhận nhiệm vụ rất lớn mà Đảng, nhân dân giao nên cảm thấy "rất xúc động". 

"Tôi luôn giữ lời thề tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, tiếp tục rèn luyện đạo đức, tác phong công tác để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhân dân giao phó...", tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hứa.

Để hoàn thành nhiệm vụ, cùng với sự nỗ lực cá nhân, tân Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo của các thế hệ đi trước, sự phối hợp của cán bộ, đảng viên, người lao động của Ban để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, ủy viên Quân ủy Trung ương, thượng tướng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội. Trước đó, ông từng là phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 (năm 2008), chính ủy Quân đoàn 4 (2010).