Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm các nhà giáo, gia đình nhà giáo tiêu biểu

(VOH) - Sáng 20/11, Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên cùng đoàn cán bộ Thành phố đến thăm các nhà giáo và gia đình nhà giáo tiêu biểu, nhân kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đoàn đã đến thăm Giáo sư Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự trân trọng về những đóng góp to lớn của Giáo sư Trần Hồng Quân đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Trần Hồng Quân vẫn miệt mài tham gia công tác giáo dục – đào tạo. Đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân luôn mạnh khỏe và tin tưởng Giáo sư tiếp tục nhiều những đóng góp cho giáo dục đất nước chung và Thành phố nói riêng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm hỏi Giáo sư Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm gia đình cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành, Anh hùng Lao động, nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Lão khoa Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những đóng góp quan trọng của Giáo sư, Anh hùng lao động Nguyễn Thiện Thành đối với công tác đào tạo nhân lực cho ngành y tế.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm các nhà giáo, gia đình nhà giáo tiêu biểu
Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm gia đình cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành, Anh hùng Lao động, nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Lão khoa Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đến thăm nhà giáo tiêu biểu. Đoàn đến thăm Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Hòa, Anh hùng lao động, nguyên Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt, cũng như trân trọng ghi nhận công lao đóng góp của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Hòa đối với nền giáo dục nước nhà, nhất là khối đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Lãnh đạo Thành phố thăm các nhà giáo, gia đình nhà giáo tiêu biểu
Phó Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng PGS.TS Lý Hòa, Anh hùng lao động, nguyên Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp.

Đoàn đến thăm Giáo sư Lê Quang Vịnh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Trần Lưu Quang thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của Giáo sư Lê Quang Vịnh, đồng thời mong Giáo sư chiến thắng bệnh tật, sống trường thọ để thế hệ trẻ học tập và noi gương của các nhà giáo tiêu biểu.

Lãnh đạo Thành phố thăm các nhà giáo, gia đình nhà giáo tiêu biểu
Phó Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng GS Lê Quang Vịnh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.
Cũng sáng nay, Đoàn lãnh đạo thành phố do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM làm trưởng đoàn đi thăm gia đình Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bảo Lâm - nguyên Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi tình hình cuộc sống hiện nay, đồng thời trân trọng ghi nhận những cống hiến suốt đời của các Thầy Cô với ngành giáo dục Thành phố: "Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, cho quý đồng bào thành phố xin cám ơn các Thầy các Cô đã đóng góp cho thành phố phát triển. Xin chúc Thầy Cô và gia đình luôn được nhiều sức khoẻ, mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ sinh viên, học sinh cũng như đồng nghiệp". (Bá Nam)