Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tại 3 địa danh lịch sử của huyện Hóc Môn

(VOH) – Ngày 28/8, đoàn đại biểu TPHCM đã đến dâng hương, dâng hoa tại 3 điểm di tích lịch sử tại huyện Hóc Môn.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), Lễ giỗ 81 năm Ngày hy sinh các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng: đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Võ Văn Tần, đồng chí Phan Đăng Lưu, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (28/8/1941 – 28/8/2022), đoàn đại biểu TPHCM đã đến dâng hương tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng, Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng Nước và Di tích Lịch sử cấp TP “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9 năm 1940”  tại huyện Hóc Môn.

Đoàn đại biểu tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng.
Đoàn đại biểu làm lễ tưởng niệm tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh :SGGP

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM…

Tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng, các đại biểu dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh để giành độc lập tự do cho dân tộc.

Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng là nơi trước đây thực dân Pháp đã dựng trường bắn để xử kín các chiến sĩ cách mạng. Tại trường bắn này, chúng đã sát hại đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương; đồng chí Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương cùng rất nhiều đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh tại mảnh đất Ngã Ba Giồng...

Đoàn cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tượng niệm các liệt sĩ hy sinh Nhà thương Giếng nước và Di tích Lịch sử cấp Thành phố “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9 năm 1940”. Tại các nơi này, Đoàn cũng đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nguyên lãnh đạo Đảng, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để dành độc lập, tự do cho dân tộc.

Các đại biểu tham dự Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài Tưởng niệm các Liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng Nước.
Các đại biểu tham dự Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài Tưởng niệm các Liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng Nước.

Tại địa điểm lịch sử Nhà thương Giếng Nước (nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn) vào ngày 28/8/1941, các đồng chí: Hà Huy Tập, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương; Võ Văn Tần, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Xứ ủy Nam kỳ; Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Xứ ủy viên, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn; Nguyễn Hữu Tiến, nguyên Thành ủy viên Sài Gòn - Chợ Lớn cùng nhiều chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trước họng súng quân thù.

Cách đây 82 năm, Di tích Lịch sử cấp Thành phố “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9 năm 1940” là nhà của bà Nguyễn Thị Hương, là nơi diễn ra Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ mở rộng do đồng chí Tạ Uyên, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ triệu tập hội nghị. Hội nghị diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23-9-1940. Hội nghị đã vạch ra đường hướng cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và trao quyền cho Thường vụ Xứ ủy ra lệnh khởi nghĩa vào đêm 22, rạng sáng ngày 23-11-1940. Cuộc khởi nghĩa mang một ý nghĩa hết sức to lớn, là tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là tiền đề tiến đến Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945.