Lãnh đạo TPHCM, Hà Nội viếng cố Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân

(VOH) - Ngày 5/12, lãnh đạo TPHCM và Hà Nội đã đến viếng và viết sổ tang cố Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Ngày 5/12, Đoàn lãnh đạo TPHCM gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Phước Anh đã đến viếng ông Giang Trạch Dân tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TPHCM.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên viết sổ tang ông Giang Trạch Dân
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên viết sổ tang ông Giang Trạch Dân (Ảnh: TTO)

Chia sẻ trong sổ tang, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và nhân dân thành phố vô cùng đau buồn và thương tiếc khi hay tin ông Giang Trạch Dân từ trần.

Bí thư Nguyễn Văn Nên viết: "Đồng chí Giang Trạch Dân là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đồng chí đã có đóng góp quan trọng cho việc bình thường hóa quan hệ và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt – Trung”.

Tại Hà Nội, chiều 5/12, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu cũng đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam viếng đồng chí Giang Trạch Dân.

viếng đồng chí Giang Trạch dân
Đoàn đại biểu TP Hà Nội thực hiện nghi lễ tưởng nhớ đồng chí Giang Trạch Dân tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trân trọng cảm ơn Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đến viếng đồng chí Giang Trạch Dân và dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc, cùng gia đình đồng chí nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa những tình cảm và lời chia buồn sâu sắc.

Đại sứ Trung Quốc đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Bắc Kinh, nhất là Biên bản ghi nhớ hợp tác vừa qua giữa hai Thủ đô, đồng thời khẳng định trên cương vị công tác sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện, giúp sức thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội với Thủ đô Bắc Kinh như đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị ngày càng thực chất, hiệu quả.

Ngày 2/12, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện chia buồn. Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.