Mở đợt cao điểm toàn quốc chống buôn lậu, hàng giả từ 15/5 đến 15/6

VOH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện phát động đợt cao điểm toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hoạt động diễn ra từ ngày 15/5 đến 15/6/2025.

Công điện được gửi đến các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội, yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt, toàn diện từ Trung ương đến cơ sở.

Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, niềm tin của người dân, môi trường đầu tư, kinh doanh và an ninh trật tự xã hội.

Thủ tướng yêu cầu thành lập Tổ công tác cao điểm do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn – Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia – làm tổ trưởng, phối hợp liên ngành giữa Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và nhiều đơn vị khác.

Trong đợt cao điểm, Bộ Công an được giao chủ trì đấu tranh, xử lý các vụ buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, phải điều tra làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước tại các khâu cấp phép, kiểm định, lưu thông hàng hóa; xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng nếu có.

Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo lực lượng biên phòng, cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, vùng biển để ngăn chặn buôn lậu từ xa.

Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố được yêu cầu kiểm tra thị trường, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử – nơi đang tiềm ẩn nhiều rủi ro với hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

hang-gia-cong-an-thanh-hoa

Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và các bộ chuyên ngành phải giám sát chặt việc sản xuất, kinh doanh thuốc, thực phẩm, giống cây trồng, phân bón, vật tư nông nghiệp… nhằm ngăn chặn tình trạng giả mạo gây hại đến sức khỏe cộng đồng và nền nông nghiệp.

Công điện đặc biệt nhấn mạnh tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý vi phạm, với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Cùng với đó, yêu cầu báo chí vào cuộc mạnh mẽ, đưa tin kịp thời, biểu dương các cá nhân, tập thể tích cực và phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, tiêu cực trong công tác phòng, chống buôn lậu và hàng giả.

Kết thúc đợt cao điểm, các bộ, ngành, địa phương sẽ phải báo cáo sơ kết, đánh giá toàn diện hiệu quả triển khai và đề xuất các giải pháp căn cơ, lâu dài để chấm dứt triệt để vấn nạn này.

Bình luận