TPHCM đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao, quy mô lớn hơn và trách nhiệm lớn hơn. Để TPHCM phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, lãnh đạo Thành phố yêu cầu trước hết phải xây dựng tổ chức Đảng thật sự vững mạnh từ cơ sở. Thời gian qua, các bí thư chi bộ, đảng bộ với sức thuyết phục của mình đã làm làm tốt vai trò cầu nối, tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 nói: "Sự dấn thân của người đảng viên thể hiện ở sự gương mẫu của người đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Người đứng đầiu phải đi đầu trong nhiệm vụ khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung".
Các bí thư chi bộ có vai trò vừa là “hạt nhân chính trị” trong lãnh đạo, định hướng chi bộ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, vừa là “kiến trúc sư” trong tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, cũng đồng thời là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng Dân. Ông Nguyễn Khắc Mộc - phường Tân Sơn Hòa TPHCM, đã chọn cách đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, giữ bình yên và chỉnh trang từng con hẻm nhỏ. Từ sự đồng thuận của nhân dân, nhiều mắt camera đã được lắp đặt đã góp phần giữ gìn bình yên tại địa bàn. Ông Mộc nêu: "Trên địa bàn khu phố 19, an ninh chính trị được đảm bảo an toàn, sự bình yên cho nhân dân chúng tôi rất tin tưởng. Chỉ thị 19 đã thực sự lan tỏa sâu rộng đến toàn thể bà con khu phố 19, từ người đảng viên lớn tuổi cũng tham gia xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.Do đó, mình cần phải làm tốt công tác dân vận".
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa I nhiệm kì 2025 - 2030 chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới thực chất giáo dục, đào tạo, gắn với nhu cầu thực tiễn. Để đáp ứng yêu cầu phát triển, TPHCM tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ chế đột phá thu hút và trọng dụng lao động trình độ cao.
Thạc sĩ Trần Xuân Tiến - Đại học Văn hiến bày tỏ: "Chúng ta đào tạo nguồn nhân lực phải biết tư duy độc lập, đặt câu hỏi, biết phản biện, biết học suốt đời và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình. Nguồn nhân lực kỉ nguyên mới không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh văn hóa. Phát huy bản lĩnh trí tuệ con người Việt Nam thì không thể tách rời chiến lược giáo dục khoa dài hạn. Khi đó, nguồn nhân lực Việt Nam ngoài định danh là nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn là những con người làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ và làm chủ chính mình".
Xây dựng đời sống văn hóa, gieo nghị quyết cho những mầm xanh, các trường tiểu học trên địa bàn Thành phố đã tập trung xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh luôn được các trường trên địa bàn chú trọng. Tại trường Tiểu học Chi Lăng, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng bằng sự kính trọng, bằng tâm huyết của các cô trò của Trường. Nhiều tư liệu như hình ảnh, sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được trưng bày trang trọng và vô cùng thu hút các em đến tìm hiểu, học tập. Cô Nguyễn Minh Quân - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng cho hay: "Với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tập thể nhà trường sẽ cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó, giáo viên thực hiện các nhiệm vụ được giao mỗi ngày tốt hơn, học sinh học tập đạt hiệu quả cao hơn, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ".
Tại TPHCM, phong trào Bình dân học vụ số không chỉ đơn thuần là việc trang bị công cụ công nghệ, mà cốt lõi là khơi dậy tinh thần tự học tập và rèn luyện kỹ năng số của mỗi người dân. Đây chính là chìa khóa quan trọng để mọi công dân đều có thể thụ hưởng bình đẳng các thành quả của khoa học công nghệ, đảm bảo giá trị nhân văn không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tiến vào kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc. Phong trào Bình dân học vụ số tại Thành phố đã được triển khai với ý nghĩa xã hội sâu sắc, hướng đến việc giúp người dân từng bước tiếp cận công nghệ số một cách phù hợp, gần gũi và dễ thực hiện. Qua phong trào, người dân có thêm điều kiện thuận lợi trong học tập, lao động, sinh hoạt và tiếp cận các dịch vụ của nhà nước trong môi trường số.
Ông Trần Quang Tuy - Phường Xuân Hoà cho biết: "Chúng tôi nắm bắt từng nội dung, chương trình, để từng bước mình triển khai tuyên truyền vận động người dân trong các cuộc họp dân phố hay họp chi bộ. Phối hợp trong các cuộc họp chi bộ, ban điều hành khu phố, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị để cùng nhau tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi tổ chức tổ công nghệ số của khu phố, có lực lượng trẻ giúp đỡ bà con để người dân đều biết về công nghệ và ứng dụng công nghệ trong cuộc sống. Từ đó, không chỉ giúp đỡ cho bản thân mà còn cho gia đình và cộng đồng".
TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo năng động, hội nhập sâu rộng; có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố phấn đấu thuộc nhóm 100 đô thị có chất lượng sống tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế – tài chính – dịch vụ – giáo dục – y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu; phát triển đặc sắc, bền vững và giàu bản sắc văn hóa. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Thành phố cần chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả; để TPHCM xứng đáng là nơi hội tụ trí tuệ, là động lực tăng trưởng của cả nước, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.




