Talk show “Những kẻ lắm lời” ra đời vào tháng 6/2015. Kết cấu chương trình đơn giản là cuộc trò chuyện giữa MC Thuỳ Minh, stylist Lê Minh Ngọc và nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch về mọi chuyện trong thế giới giải trí.
Bộ ba dẫn chương trình "Những kẻ lắm lời": MC Thuỳ Minh, stylist Lê Minh Ngọc và nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Nguồn: Internet.
Không ít người kỳ vọng chương trình “lạ” này làm được chuyện là thoát khỏi "khuôn mẫu" của các chương trình truyền thông, thể hiện cá tính, màu sắc riêng, gần gũi và cởi mở với công chúng hơn. Tuy nhiên, kiểu nhận xét và phản ứng qua lại của những người trong cuộc lại càng khiến người xem "ngao ngán" về cái gọi là văn hóa ứng xử.
Liệu rằng kiểu truyền thông như vậy có vi phạm pháp luật ? Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội luật gia TPHCM bất ngờ trước những phát ngôn chỉ trích người khác của ê-kip thực hiện chương trình. Mặc dù chương trình này chưa được phát trên truyền hình, nhưng theo luật sư Nguyễn Văn Hậu – đây là những hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, trong Hiến pháp 2013 thể hiện rõ: danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân được tôn trọng và pháp luật bảo vệ. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm, bất khả xâm phạm về bí mật đời tư. Việc xúc phạm uy tín nhân phẩm của người khác theo nghị định 174, có thể xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.
Hội luật gia thành phố HCM đề nghị Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử sớm kiểm tra việc này và xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, qua vụ việc này sẽ cảnh báo, không để tái diễn tình trạng xâm phạm quyền con người và quyền cá nhân trong các chương trình truyền thông theo cách này.
Ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội luật gia thành phố Hồ Chí Minh: