Nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh

(VOH) - Từ đêm qua đến sáng 11/10, lực lượng chức năng tiếp tục cào lớp bùn đất, đá tảng để tìm kiếm người mất tích do sạt lở ở Nhà máy thủy điện Kà Tinh.

Vụ sạt lở sau cơn mưa lớn trước đó tại Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 đã vùi lấp một tổ máy phát điện khiến một công nhân trực máy mất tích. Đất đá sạt lở từ trên núi tràn xuống cũng chia cắt giao thông tại khu vực cầu Kà Tin.Cơ quan chức năng huyện Trà Bồng đã giăng dây cấm xe cộ qua lại khu vực này.

Tại hiện trường sạt lở ở nhà máy thủy điện ngổn ngang đất đá và cây cối bị vùi lấp, công tác tiếp cận tìm kiếm người bị nạn càng khó khăn hơn khi mưa to không ngừng trút xuống.

tiếp cận hiện trường sạt lở thủy điện Kà Tinh tìm kiếm công nhân mất tích
Hiện trường sạt lở thủy điện Kà Tinh

Tiếp cận hiện trường vụ việc, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo UBND huyện Trà Bồng, các đơn vị chức năng như: Công an, Quân đội và các đơn vị tham gia cứu nạn hỗ trợ máy đào, máy múc tích cực tìm kiếm, đào bới đất, đá, nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Các lực lượng cứu nạn phải tuyệt đối đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý khắc phục hậu quả.

Xem thêm: Xăng tăng nhẹ, dầu tăng mạnh

Chiều tối 10/10, tại khu vực cầu Kà Tinh, Km37 + 559, tỉnh lộ 622B thuộc xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra sạt lở núi làm sụp Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, khiến công nhân trực máy là anh H.N.N. mất liên lạc. Đất đá từ trên núi đổ xuống vùi lấp một khu vực rộng lớn, gây ách tắc giao thông, ô tô, xe máy không thể qua lại được.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Đặng Minh Thảo - bí thư Huyện ủy Trà Bồng - và lãnh đạo UBND huyện này đã có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Trời tối, hệ thống chiếu sáng bị cắt và mưa lớn khiến việc xác định vị trí sạt lở cụ thể để triển khai cứu nạn rất khó khăn.

Bình luận