Ông Phan Văn Mãi: Thí điểm cơ chế vượt trội để TPHCM khơi lực phát triển

(VOH) - Ngày 11/2, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức buổi gặp gỡ Xuân Quý Mão giữa lãnh đạo 7 địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19 tàn phá tiềm lực kinh tế - xã hội nên cuối năm 2022, TPHCM mới lấy lại quy mô bằng năm 2019. Năm 2020-2021 gần như mất trắng. Lấy năm 2023 làm xuất phát điểm lại.

"Năm 2023, đặt ra tăng trưởng thành phố là 7,5% đến 8%. Để đạt được 8% là thách thức lớn không chỉ TPHCM mà cả các địa phương", ông Mãi nói.

Ông Phan Văn Mãi đưa ra hướng phát triển như tập trung giải pháp để hoàn thiện thể chế, nâng cao cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư… để đến năm 2030 là thành phố dịch vụ, du lịch, thương mại.

Ông Phan Văn Mãi: Thí điểm cơ chế vượt trội để TPHCM khơi lực phát triển 1
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi

"Hiện tại TPHCM đang đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết về các cơ chế chính sách đặc thù cho TPHCM, thay bằng thí điểm cơ chế chính sách vượt trội để TPHCM khơi lực phát triển. Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn để TPHCM quyết sách mạnh mẽ hơn"

 "TPHCM tính toán xây dựng các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp dẫn đầu thành phố. Mà dẫn đầu TPHCM là dẫn đầu cả nước, có tính cạnh tranh toàn cầu", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Xem thêm: Điểm tin chiều 11/2: Dự kiến xét tuyển Đại học tháng 7/2023 | TPHCM hỗ trợ lao động mất việc

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI đánh đánh, năm 2022, kinh tế đất nước tăng trưởng trên 8%, quy mô GDP Việt Nam đứng hàng thứ 37 thế giới và lần đầu tiên vượt mốc 400 tỉ USD.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục lớn mạnh, chào đón thêm 150.000 doanh nghiệp mới thành lập, tăng trên 30% so với năm 2021.