Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy cơ sở karaoke ở Bình Dương

(VOH) - Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phú.

Tại đây Phó Thủ tướng chia sẻ với những mất mát của các nạn nhân và gia đình, động viên bệnh nhân cùng các y bác sĩ điều trị tốt.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy cơ sở karaoke ở Bình Dương 1

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện với các bác sĩ - Ảnh: TTO

Báo cáo với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo BVĐK khu vực An Phú cho biết, trong đêm xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú, bệnh viện này đã tiếp nhận 30 nạn nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, ngạt khí, trong đó có 2 ca nặng (chấn thương sọ não và cột sống) và đã chuyển đến BVĐK Bình Dương để cấp cứu.

Hiện đa số sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định, xuất viện, còn lại 2 bệnh nhân (1 nam, 1 nữ) đang được chữa trị tại đây.

Theo thông tin từ BVĐK An Phú, 2 bệnh nhân còn đang điều trị tại đây bị gãy xương cẳng chân và xương mắt cá do nhảy từ trên cao xuống, đã được phẫu thuật và hiện sức khỏe ổn định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy cơ sở karaoke ở Bình Dương 2

Kiểm tra hiện trường vụ cháy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: TTO

Sau khi thăm các nạn nhân đang điều trị, Phó thủ tướng đã trực tiếp tới hiện trường vụ cháy để kiểm tra. Cùng đi có Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cùng các lãnh đạo của tỉnh và thành phố Thuận An.