Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố 6 tháng đầu năm 2022

(VOH) – Ngày 29/6, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân Thành phố đã nỗ lực thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội đã tổ chức thành công Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp Thành phố và chuỗi hoạt động gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP”; vận động thành lập được 6 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác; tổ chức thành công Chương trình “Tết Nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022” vận động được 10,43 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… Công tác tuyên truyền cũng được quan tâm, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức thực hiện.

Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố 6 tháng đầu năm 2022 1
Nhân dịp này, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị: Đài Truyền hình Thành phố, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao, và Công ty Bảo hiểm PVI Gia Định.

Nói về kết quả thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Củ Chi cho biết:  “Có 48.154 cán bộ, hội viên nông dân đăng ký tham gia học tập và làm theo Bác, với nội dung nêu cụ thể bằng những việc làm thiết thực trong công tác phòng chống dịch như mô hình nông dân tiếp sức, mô hình bếp ăn nghĩa tình, bữa ăn nghĩa tình, bó rau nghĩa tình, mô hình tiếp sức đến trường, gian hàng 0 đồng chia sẻ yêu thương

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng cơ quan Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đề nghị Hội Nông dân Thành phố cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trong 6 tháng còn lại, đó là chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp; đẩy mạnh các phong trào, nhất là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tăng cường hỗ trợ nông dân… Ông Phạm Minh Hùng nhấn mạnh: Một điểm quan trọng trong 6 tháng còn lại đó là quan tâm tuyên truyền, tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân học tập, quán triệt 3 Nghị quyết vừa ban hành, có liên quan đến nông dân, là Nghị quyết 18 về đất đai, Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, và Nghị quyết 20 về phát triển kinh tế tập thể. 3 Nghị quyết này vừa được ký ban hành ngày 16/6 vừa qua, tác động trực tiếp đến đời sống nông dân, tổ chức Hội chúng ta.  Xin lưu ý quán triệt học tập 3 Nghị quyết này”  

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ Hội và hội viên nông dân Thành phố trong 6 tháng đầu năm đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà chương trình công tác đã đề ra. Qua đó, khẳng định vai trò tích cực của tổ chức Hội và hội viên nông dân trong khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của Thành phố trong thời gian qua. Ông Nguyễn Hữu Hiệp cũng lưu ý các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:  “Là cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phải quán triệt 3 Nghị quyết rất quan trọng. Nghị quyết 18, 19, 20. Thường xuyên theo dõi kiểm tra việc thực hiện sổ tay đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiêu chí “Người nông dân mới Thành phố Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, Hội cần quan tâm tổ chức các hội thi văn hóa, văn nghệ tạo sân chơi giải trí, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên nông dân. Thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên nông dân….”

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp Hội và hội viên nông dân tiếp tục phát huy nội lực, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 với những nội dung cụ thể: “Chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết số 18, 19, 20, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, học vấn cho nông dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới…”