Hội nông dân TPHCM và Bưu điện TP ký kết chương trình phối hợp

(VOH) - Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố quý I năm 2022, chuyên đề “Giải pháp xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn TPHCM".

Ngày 29/3, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố quý I năm 2022, chuyên đề “Giải pháp xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” và tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Thành phố và Bưu điện Thành phố về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022-2025. 

Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố quý I năm 2022 1

Hội Nông dân Thành phố và Bưu điện Thành phố ký kết Chương trình phối hợp về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022-2025

Trong quý I năm 2022, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện tốt chương trình công tác Hội và phong trào nông dân, đạt được một số kết quả nổi bật. Hội đã phối hợp tổ chức thành công chương trình “Tết Nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022” vận động được hơn 10 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ hội viên, nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2022, gắn với tiếp tục thực hiện chương trình “Nghĩa tình nông dân Thành phố Hồ Chí Minh” chăm lo, hỗ trợ cán bộ, hội viên, nông dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…

Báo cáo chuyên đề “Giải pháp xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, Hội Nông dân Thành phố cho biết, Hội đã phối hợp với các sở, ngành tuyên truyền, thông tin về mục đích, ý nghĩa của chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố, cũng như vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia chương trình.

Tại hội nghị sáng nay, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến việc phát triển các sản phẩm OCOP. Ông Phạm Phú Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Củ Chi đề nghị: “Để thực hiện công tác tuyên truyền vận động hiệu quả, phải làm nổi bật được mục đích, ý nghĩa cũng như giá trị mang lại cho hội viên nông dân, doanh nghiệp khi tham gia xây dựng sản phẩm OCOP. Cơ chế, chính sách để giúp phát triển sản phẩm OCOP cần giúp cho doanh nghiệp, hội viên nông dân về thị trường, thương hiệu sản phẩm”.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng cơ quan Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố quý I năm 2022 đồng thời, đề nghị Hội Nông dân Thành phố cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trong quý II: “Tiếp tục hỗ trợ nông dân, quan tâm nhất là thực hiện các giải pháp liên quan đến chương trình OCOP trên địa bàn TPHCM; Hỗ trợ nông dân thông qua chương trình ký kết ngày hôm nay giữa Hội Nông dân Thành phố và Bưu điện Thành phố; Tập trung cho công tác xây dựng tổ chức Hội, chuẩn bị các điều kiện, kế hoạch hướng dẫn để chuẩn bị cho Đại hội Chi hội và xa hơn nữa là chuẩn bị cho Đại hội các cấp”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong quý II, Hội Nông dân các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục phát động trong cán bộ, hội viên nông dân thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị 05, và thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố.

Bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh: “Tập trung triển khai thực hiện Kết luận 01 và Chỉ thị 05 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đối với các cấp Hội, cụ thể gắn với xây dựng tiêu chí mẫu người nông dân mới TPHCM với 3 tiêu chí, 6 cặp giá trị: Yêu nước – Gương mẫu; Năng động – Sáng tạo; Đoàn kết – Nghĩa tình. Ban thường vụ Hội Nông dân Thành phố sẽ triển khai, cụ thể hóa bằng sổ tay đăng ký gắn với thực hiện Chỉ thị 05 cũng như việc thực hiện tiêu chí mẫu người nông dân mới TPHCM trong giai đoạn sắp tới”.

Nhân dịp này, Hội Nông dân Thành phố và Bưu điện Thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022-2025.