Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ X

(VOH) - . Trong nửa nhiệm kỳ đã kết nạp được hơn 9.400 hội viên mới, đạt 189% chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Sáng ngày 21/12, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố đã lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố đạt được một số kết quả nổi bật.

Trong nửa nhiệm kỳ đã kết nạp được hơn 9.400 hội viên mới, đạt 189% chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu rộng, tạo động lực thúc đẩy hội viên nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Số lượng hội viên nông dân đăng ký và đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tăng dần qua từng năm, trong đó có 63 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh”, 4 gương đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động công tác Hội.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố đã phát huy vai trò của tổ chức Hội kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và chăm lo an sinh xã hội cho cán bộ, hội viên nông dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thông qua Chương trình “Tết làm điều hay” nay là “Tết Nghĩa tình”, Chương trình “Nghĩa tình nông dân Thành phố Hồ Chí Minh” và Chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình, cùng cả nước vượt qua dịch bệnh COVID-19”; Kịp thời trao tặng học bổng và thiết bị học tập trực tuyến cho con hội viên nông dân nghèo, cận nghèo; Nhận bảo trợ học tập cho 20 trẻ em mồ côi cha, mẹ, người nuôi dưỡng do dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn đến khi các em 18 tuổi”. 

Ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng cơ quan Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội Nông dân Thành phố đã đạt được trong thời gian qua để góp phần thực hiện thắng lợi hơn nữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội X của Hội Nông dân Thành phố, Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Hội Nông dân Thành phố lưu ý một số vấn đề: “Ví dụ nhóm chỉ tiêu vận động hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế thông qua mô hình tập thể hay vận động nông dân tham gia sản xuất sạch đảm bảo an toàn thực phẩm hay chỉ tiêu riêng của TPHCM là xây dựng chi hội nông dân thoát nghèo, đây cũng là những chỉ tiêu mà Hội Nông dân TP, Ban Chấp hành Hội Nông dân, các cấp Hội quan tâm thêm những chỉ tiêu này.

Thứ hai là tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Hội, quan tâm nâng cao chất lượng hội viên”.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ X 1
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Hội Nông dân Thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác Hội trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, như tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh: “Tiếp tục sắp xếp tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quá trình đô thị hóa và sự phát triển nông nghiệp đô thị của Thành phố, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội. Tích cực hơn nữa xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua của Hội, trọng tâm là Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Phong trào vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể…”   

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giữa nhiệm kỳ 2018-2023, tặng Kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam… Hội cũng ra mắt nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.