Hội Nông dân Thành phố tiếp tục thực hiện chương trình “Nghĩa tình nông dân TPHCM”

(VOH) – Hội Nông dân TPHCM tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19”.

Chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19” gắn với Chương trình “Nghĩa tình nông dân TPHCM”.

Theo báo cáo của Hội, kết quả trong tháng 10, Hội đã thăm hỏi và chăm lo hơn 8.800 phần quà; 69,5 tấn rau củ quả, gạo; 2,7 tấn nhu yếu phẩm; cùng các loại thực phẩm như thịt, cá, trái cây, trứng gà; 138 phần quà Trung thu… với tổng kinh phí chăm lo là 3,1 tỷ đồng. Trong đó, Hội Nông dân TPHCM chăm lo 73 phần quà trị giá 41 triệu đồng từ nguồn quỹ “Tết nghĩa tình” cho cán bộ, hội viên nông dân bị nhiễm Covid-19, 80 phần quà Trung thu cho con cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn. Hội còn tiếp nhận và phân phối 81 tấn gạo, hàng hóa, nông sản của Hội Nông dân các tỉnh, thành hỗ trợ cho hội viên nông dân và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM.

hoi-nong-dan-thanh-pho-tiep-tuc-thuc-hien-chuong-trinh-nghia-tinh-nong-dan-tphcm-voh.com.vn-anh1
Chủ tịch Hội Nông dân TP Nguyễn Thanh Xuân tặng quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. (ảnh: hcmcpv)

Ngoài ra, để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, tương thân tương ái của giai cấp nông dân, cũng như nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM lưu ý các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tổ chức đào tạo nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn để nông dân phát triển sản xuất...

Bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh: “Hội sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19” gắn với chương trình “Nghĩa tình nông dân Thành phố Hồ Chí Minh” đồng hành kết nối, tiêu thụ nông sản và chăm lo, hỗ trợ cho hội viên nông dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Thực hiện các hoạt động chăm lo an sinh xã hội cho hội viên nông dân: trao tặng học bổng, thiết bị học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn…”.

Đặc biệt cũng trong dịp này, các cấp Hội đã trao tặng 722 suất học bổng Lương Định Của, 108 thiết bị học tập trực tuyến, 330 quyển tập trị giá 1,64 tỷ đồng cho con hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong đó, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 654 suất học bổng, 108 thiết bị học tập trực tuyến trị giá 1,55 tỷ đồng và tiếp tục rà soát, chăm lo học bổng toàn phần, bảo trợ học tập cho con hội viên nông dân bị mất cha, mẹ do dịch bệnh Covid-19.