Hội Nông dân TPHCM tổ chức Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022

(VOH) – Hội Nông dân TPHCM tổ chức Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 vào sáng nay 15/5 tại Củ Chi.

Sáng ngày 15/5, tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công đoàn Viên chức Thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tổ chức Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022.

Đây là chương trình chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) đồng thời hưởng ứng thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

Tễ phát động, bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang đẩy mạnh quá trình đô thị hóa đã tác động không nhỏ đến môi trường sống của người dân. Trong bối cảnh đó, chúng ta càng thấm thía những lời chỉ dẫn của Bác Hồ, càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng. Trồng thêm cây xanh sẽ góp phần khắc phục sự tàn phá của sự khai thác rừng bừa bãi, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt; cũng như góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, giữ cho không khí trong lành …

Hội Nông dân TPHCM tổ chức Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 1
Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022

Trong năm 2020, Hội Nông dân Thành phố đã phối hợp với UBND huyện Củ Chi thực hiện trồng 440 cây bằng lăng, lắp đặt 52 thùng chứa rác trên tuyến đường Đỗ Đăng Tuyển, đoạn từ tiếp giáp đường Nguyễn Thị Rành đến ngã tư tiếp giáp đường An Nhơn Tây; và sau lễ phát động hôm nay, tiếp tục thực hiện trồng 1.000 cây xanh. 

Hưởng ứng lời phát động, ông Lê Đình Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi đề nghị các Đảng bộ xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức đoàn thể thực hiện rà soát các khu rừng tự nhiên có thể bảo tồn, các khu đất trống có thể trồng cây xanh, nhất là cặp các kênh rạch sau khi đã hoàn tất nạo vét, duy tu, các tuyến đường giao thông, những nơi công cộng….; Lựa chọn các loại cây trồng phù hợp để trồng cây xanh nhằm góp phần hạn chế lốc xoáy bảo vệ mùa màng, hạn chế sạt lở đê bao, tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp.

Sau lễ phát động, các đại biểu tham dự đã thực hiện trồng 600 cây Bằng lăng và 400 cây chuông vàng dọc hai bên tuyến đường, từ khu vực tổ chức lễ phát động trên đường Phú Thuận đi vào đường Đỗ Đăng Tuyển đến ngã tư tiếp giáp đường An Nhơn Tây thuộc địa bàn 2 xã Phú Mỹ Hưng và An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.