Sư Đoàn 309 thắng lợi trở về từ tâm dịch

(VOH) - Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 đã trở về đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau 7 tuần thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên tuyến đầu chống dịch, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 đã trở về đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ ngày 23/8 đến nay, cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đã không quản ngại khó khăn gian khổ, hiểm nguy, ngày đêm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân Quận 8, 11 và quận Tân Bình chống lại đợt dịch bệnh bùng phát lần thứ 4 với biến thể mới Delta.

Đại tá Dương Văn Quang, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng cho biết: “Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc; phòng, chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình”, Sư đoàn 309 đã thành lập 18 tổ tuyên truyền đặc biệt có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ và quy định “5K”; Tham gia trực chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với 72 điểm chốt (20 chốt cấp quận, 52 chốt cấp phường); Phối hợp với Công an tiến hành 2.051 lượt tuần tra trên địa bàn 3 quận; Phối hợp với địa phương vận chuyển 240.864 túi an sinh, 10.000 túi thực phẩm đi chợ hộ; bốc xếp 11.416 tấn lương thực, hàng hóa; 1.225 tấn rau, củ, quả; phát 60.917 túi thuốc F0; tham gia 1.817 lượt test nhanh cho nhân dân”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chỉ huy các cấp của Sư đoàn đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc diễn biến phức tạp và hậu quả khó lường của dịch bệnh COVID-19; xây dựng quyết tâm cao, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn về thời tiết, cường độ công việc cũng như nguy cơ nhiễm bệnh, từ đó có biện pháp tự phòng tránh, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trực tiếp giúp dân trong những ngày qua, Thiếu úy Nguyễn Hồng Phúc cho biết: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, các quy định của địa phương, thực hiện đúng 10 lời thề, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, không để xảy ra vi phạm kỷ luật dân vận. Chúng tôi cũng thực hiện tốt quy định “5K”, duy trì súc họng nước muối, nhỏ nước tỏi, xông nước gừng, xả sau khi thực hiện nhiệm vụ để tự bảo vệ bản thân”.

Sau thời gian dài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn trở về đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập.