Thủ tướng: "Bằng mọi cách đưa nhu yếu phẩm đến dân, không để ai đói, rét hay thiếu chỗ ở"

VOH - Trưa ngày 10/9, sau khi thị sát tình hình lũ lụt tại xã Tiên Sơn và Vân Hà, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bao gồm Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, và Hà Nội. Mục tiêu của cuộc họp là chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.

Tại cuộc họp, Thủ tướng chia sẻ lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các gia đình chịu thiệt hại trong thiên tai.

Ông cũng biểu dương tinh thần chủ động của các cấp chính quyền và người dân trong công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại.

Thu tuong PMC 2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh: TTXVN

Hỗ trợ người dân và không để ai bị đói, rét

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh rằng không để ai bị đói, rét hoặc thiếu chỗ ở, người bệnh phải được chữa trị và học sinh sớm quay lại trường học.

"Bằng mọi cách, các địa phương phải tìm đường đưa nhu yếu phẩm đến người dân," ông nói, đặc biệt là với các khu vực bị chia cắt do lũ lụt như làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao các lực lượng vũ trang cùng nhân dân tổ chức vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất và rà soát hệ thống đê điều, hồ đập để ứng phó với tình huống xấu nhất. Ông cũng đồng ý với kiến nghị của người dân về việc xây cầu Vân Hà nối hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, yêu cầu hoàn thành vào năm 2025 để giúp người dân đi lại an toàn.

Tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều địa phương

Theo báo cáo từ các địa phương, mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 3 đã khiến nhiều khu vực bị ngập lụt nặng, thậm chí có nơi bị cô lập hoàn toàn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cảnh báo, từ ngày 10/9 đến 11/9, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại miền núi phía Bắc có thể lên đến mức báo động 3, gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng.

Một số hồ chứa nước lớn như hồ Thác Bà đã gần đạt dung tích tối đa, có nguy cơ vỡ đập, đe dọa an toàn người dân. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và huy động lực lượng để khắc phục thiệt hại hạ tầng, cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân bị cô lập.

Sẵn sàng ứng phó tình huống xấu nhất

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo trong 5 công điện của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó mưa lũ. Đặc biệt, ông nhấn mạnh việc huy động toàn lực hệ thống chính trị để khắc phục hậu quả, đảm bảo đời sống người dân. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được giao nhiệm vụ tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm cho các khu vực bị chia cắt.

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang kiểm soát lưu lượng nước từ thượng nguồn để giảm tải cho các hồ đập, ngăn nguy cơ vỡ đập và lũ quét. Phó Thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, phối hợp cùng các bộ, ngành để xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng kết thúc cuộc họp với lời kêu gọi khẩn trương đưa ra các giải pháp hiệu quả để cứu trợ và khôi phục đời sống cho người dân trong vùng lũ.

Bình luận