Thủ tướng New Zealand bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

(VOH) - Chiều 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón và hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm Việt Nam từ ngày 14/11 đến 17/11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng New Zealand bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến thăm Việt Nam trong 4 ngày.

Tại lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cùng đứng trên bục thực hiện nghi lễ chào cờ, khi dàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó mời Thủ tướng Ardern duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, hai lãnh đạo tới hội đàm tại trụ sở chính phủ.

Xem thêm: Đại biểu Quốc hội: Khi nào là “thật cần thiết” để thu hồi đất?

Kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 7/2020, quan hệ Việt Nam - New Zealand ghi nhận nhiều bước tiến với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 26,7% so với năm 2020. New Zealand cam kết tiếp tục dành cho Việt Nam khoảng 16 triệu USD vốn ODA trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2024. New Zealand cung cấp cho Việt Nam 30.000 liều vắc xin COVID-19 .

Ngoài hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, lao động, nông nghiệp, an ninh - quốc phòng, hai nước hiện đang quan tâm một số lĩnh vực mới như chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thực hiện nghi lễ chào cờ
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thực hiện nghi lễ chào cờ

Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975 và không ngừng củng cố, nâng tầm quan hệ song phương. Tháng 7/2020, hai nước nâng cấp quan hệ từ Đối tác toàn diện lên Đối tác chiến lược, đưa quan hệ sang một chương mới và lên tầm cao mới.

Thủ tướng New Zealand bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 3
Thủ tướng Jacinda Ardern

Thủ tướng Jacinda Ardern sinh ngày 26/7/1980, tại Hamilton, New Zealand. Bà tốt nghiệp ngành truyền thông tại Đại học Waikato. Từ năm 2008, bà là nghị sĩ Quốc hội. Năm 2011, bà giữ vai trò người phát ngôn về phát triển xã hội. Bà trở thành chủ tịch Đảng Lao động New Zealand vào ngày 1/8/2017 và sau đó được bầu giữ chức Thủ tướng New Zealand ngày 26/10/2017. Ngày 17/10/2020, bà được bầu lại giữ chức Thủ tướng New Zealand