Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhà nước Việt Nam -Trung Quốc

(VOH) - Phía Việt Nam và Trung Quốc sẽ quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện vai trò của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp.

Ngày 18/3, tại Bắc Kinh, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Việt Nam (CMSC) và Ủy ban Quản lý giám sát tài sản nhà nước thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc (SASAC) tổ chức Hội nghị cải cách và phát triển doanh nghiệp nhà nước Việt-Trung.

Đại diện SASAC và CMSC giới thiệu tình hình quản lý giám sát tài sản nhà nước, cải cách và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Đại diện doanh nghiệp nhà nước của hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và chiến lược phát triển.

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhà nước Việt Nam -Trung Quốc 1
Lễ khởi động dự án trao đổi cấu trúc cải cách và phát triển doanh nghiệp nhà nước Việt-Trung. Ảnh: VOV

Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực tài sản nhà nước và doanh nghiệp nhà nước giữa CMSC và SASAC được ký kết nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc tháng 10/2022, nhằm thực hiện những nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đây là  dấu mốc quan trọng để tạo tiền đề tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Ủy ban nói chung và giữa các doanh nghiệp do hai Ủy ban quản lý nói riêng.

Xem thêm: Điểm tin chiều 18/3: TPHCM sử dụng xe điện ở Cần Giờ | Dịch sốt xuất huyết tăng

Đại diện cơ quan đầu mối của hai Ủy ban là Văn phòng CMSC và Cục Hợp tác quốc tế SASAC có buổi làm việc trực tiếp vào ngày 12/12/2022 tại Hà Nội.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất cần tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp. Tham vấn định kỳ, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm. Quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện vai trò của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp trực thuộc của mỗi bên.

Việc triển khai hợp tác sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục, có lựa chọn ưu tiên theo các lĩnh vực trọng điểm trong từng giai đoạn cụ thể.