Kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các nước ASEAN

(VOH) – Chiều tối 17/3, Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TPHCM tổ chức gặp gỡ giao lưu kết nối thương mại giữa doanh nhân Việt Nam với các nước ASEAN.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Đông Nam Á TPHCM cho biết, chương trình kết nối giao lưu Doanh nhân Việt Nam với các nước ASEAN có những bài phát biểu mang tính chiến lược của các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thêm kế hoạch, chương trình giao thương, xúc tiến thương mại với các quốc gia trong cộng đồng ASEAN.

Ở chiều ngược lại, đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam, TPHCM cũng cung cấp thông tin về hoạt động của Hội, đặc điểm tình hình của các doanh nghiệp Việt Nam với Hiệp hội doanh nghiệp các nước ASEAN, Ấn Độ để làm cầu nối giúp kết nối thương mại song phương và đa phương giữa Việt Nam trong ASEAN đạt hiệu quả.

Kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các nước ASEAN
PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Đông Nam Á TPHCM phát biểu. 

Ông Agustavinano Sofian, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TPHCM cho biết, năm nay 2023, Indonesia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN.

“Indonesia muốn chứng kiến một ASEAN kiên cường và trở thành thước đo cho sự hợp tác góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới” - Ông Agustavinano Sofian nhấn mạnh.

Với tinh thần này, Indonesia quyết tâm biến Đông Nam Á thành trung tâm tăng trưởng kinh tế khu vực. Các nhà kinh tế cho rằng Đông Nam Á có thể sẽ là điểm sáng trong bối cảnh thế giới đang tiến tới suy thoái. ASEAN chính là tâm điểm của tăng trưởng bao trùm, tự cường và bền vững.

Năm vấn đề hợp tác ưu tiên sẽ được nhấn mạnh trong vai trò Chủ tịch ASEAN-BAC của Indonesia: Chuyển đổi kỹ thuật số, phát triển bền vững, an ninh lương thực, khả năng phục hồi sức khỏe và tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các nước ASEAN
Ông Agustavinano Sofian, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TPHCM.

Indonesia và Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nền kinh tế của khu vực. “Indonesia sẽ tiếp tục đầu tư và hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược”.

“Chúng ta nên tận dụng thời điểm tuyệt vời này để mang lại những tác động hữu hình song phương và khu vực, đặc biệt là trên mặt trận kinh tế” - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TPHCM bày tỏ.

Kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các nước ASEAN
Tổng lãnh sự các nước ASEAN (Malaysia, Lào, Philippines, Thái Lan, Campuchia…), Hiệp hội doanh nghiệp các nước và doanh nghiệp Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm. 

Indonesia tiếp tục nhấn mạnh Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương phải được tiếp cận không chỉ từ khía cạnh an ninh mà còn từ khía cạnh phát triển kinh tế một cách toàn diện.

Bà Wong Chia Chiann – Tổng lãnh sự Malaysia tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ: “Tôi hy vọng thông qua sự kiện này sẽ mang tất cả chúng ta lại gần nhau hơn trong việc tạo ra một khu vực kinh tế năng động và vững mạnh, mang lại lợi ích chung cho tất cả chúng ta. Việc tận dụng những chuẩn mực mới nổi lên trong kinh doanh là điều quan trọng. Các quốc gia, các khu vực khác nhau về quy mô, mức độ phát triển kinh tế. Một trong những thách thức khác là khả năng cạnh tranh, tính bền vững, kết nối,…không chỉ trong nước mà còn trong khu vực.”

Kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các nước ASEAN 4
Bà Wong Chia Chiann – Tổng lãnh sự Malaysia tại TP Hồ Chí Minh

TS.Nguyễn Ngọc Hòa – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) phát biểu tại hội nghị, “Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng luôn có các doanh nghiệp năng động, sáng tạo. Chúng tôi sẵn sàng và mong muốn được kết nối, hợp tác cùng có lợi với các doanh nghiệp các nước ASEAN để phát triển kinh tế tại Việt Nam và khu vực”.

Trong chương trình kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các nước ASEAN, Hội hữu nghị Việt Nam-Đông Nam Á TPHCM  đã trao quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam Asean với các thành viên gồm: Ông Lê Ngọc Ánh Minh- Chủ tịch; ông Hồ Mạnh Dũng- Phó chủ tịch và ông Hồ Quang Minh- Tổng thư ký.

Kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các nước ASEAN 4
Ban sáng lập Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam Asean ra mắt

Phát biểu tại lễ ra mắt, Ông Lê Ngọc Ánh Minh- Chủ tịch Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam ASEAN cho biết: “CLB thành lập nhằm tạo một sân chơi thể thức cho các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, nghiên cứu, nhà phát triển dự án, nhà đầu tư tài chính, tài trợ chống biến đổi khí hậu, nhà công nghệ, nhà thầu, giới truyền thông để hình thành một cộng đồng hydrogen của Việt Nam và khu vực Asean mang tính sáng tạo cao.
Thông qua VAHC, các thành viên, các cơ quan chính phủ và phi chính phủ, các nhà vận động năng lượng hydrogen, các nhà công nghệ và đầu tư, các nhà thầu có thể gặp gỡ và chuyển nhận tài nguyên về nhân lực, quỹ đất, công nghệ, tài chính, xây dựng, cung ứng, tiêu thụ hydrogen ở Việt Nam  và khu vực ASEAN”.

Hội hữu nghị Việt Nam-Đông Nam Á TPHCM cũng đã trao bản ký kết hợp tác doanh nghiệp Việt Nam và Đại học Surabaya, Indonesia và trao quyết định phó chủ tịch, tổng thư ký và phó tổng thư ký Hội VAFA.