Thủy điện thông báo xả lũ, vùng trũng thấp, đô thị miền Trung tiếp tục đối mặt với ngập lụt

(VOH) - Mực nước các sông chính từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đang lên do các thủy điện thượng nguồn tại miền Trung xả lũ. Vùng trũng thấp, đô thị miền Trung tiếp tục đối mặt với ngập lụt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mực nước các sông chính từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đang lên do các thủy điện thượng nguồn tại miền Trung xả lũ.

Trên các sông xuất hiện lũ với biên độ ở thượng lưu 4-10 m, hạ lưu 1,5-5 m. Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa và Đắk Lắk cao nhất báo động 2; các sông chính từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai lên mức báo động 3…

Xem thêm: Miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục có mưa rất lớn từ đêm nay

Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ
Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ vào sáng 12/10 (Ảnh: Báo Phú Yên)

Ngoài ra, theo dự báo, đêm nay 13/10 đến ngày 15/10, do ảnh hưởng của một vùng áp thấp trên biển Đông và dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, nên địa bàn các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện đợt mưa to, mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 200-500 mm, có nơi trên 600 mm.

Nước sông lên cao kèm mưa lớn sẽ có nguy cơ cao gây ra ngập lụt khu vực ven sông, suối và ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị. Đối phó với tình trạng này, một số tỉnh miền Trung đã yêu cầu các thủy điện hạ mực nước trong lòng hồ để đón đợt mưa lớn nhằm giảm lũ cho hạ du.

Tại Thừa Thiên Huế, các hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền, hồ Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương, sông Bồ đang điều tiết lũ về hạ du.

Cụ thể, hồ chứa thủy điện Bình Điền điều tiết nước về hạ du qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến với khoảng 250-500 m3/s. Hồ Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương điều tiết với lưu lượng 400 m3/s. Hồ thủy điện Hương Điền điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng 500-1.000 m3/s, tùy thuộc lưu lượng về đến hồ.

Tại Quảng Nam hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia đang ở mức trên báo động 1, sông Thu Bồn và Tam Kỳ dao động ở mức dưới báo động 1. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam đã yêu cầu thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4, A Vương nằm trên lưu vực sông Vu Gia điều tiết nước ở các hồ về mức đón lũ thấp nhất trước 10h ngày 14/10; riêng thủy điện Sông Tranh lưu vực sông Thu Bồn trước 17h ngày 13/10.

Lúc 10h hôm nay, ba thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4 và A Vương đã xả nước qua tràn xuống hạ lưu sông Vu Gia hơn 1.600 m3/s. Trên sông Thu Bồn, thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết nước qua tràn gần 350 m3/s.

Trưa 12/10, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu hai chủ hồ chứa thủy điện Đăkđrinh và Nước Trong vận hành xả nước về hạ du. Thủy điện Đăkđrinh được yêu cầu duy trì lượng xả 200-300 m3/s để đưa dần mực nước hồ chứa về mức tối đa 405 m, giảm 2 m so với lúc chưa xả. Thủy điện Nước Trong xả về hạ du 300-500 m3/s, để đưa dần mực nước hồ về mức 120 m, giảm 5,6 m.