Chờ...

Dự báo thời tiết ngày mai (13/10): Bình Định đến Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

(VOH) -  Ngày mai 13/10, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 11/10 đến 13 giờ ngày 12/10), ở khu vực các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Canh Liên 361mm (Bình Định); Cù Mông 197mm (Phú Yên); Khánh Bình 113,4mm (Khánh Hòa), …

Mô hình độ ẩm đất cho thấy độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đã đạt trạng thái gần bão hòa (90-95%).

Dự báo thời tiết ngày mai (13/10): Bình Định đến Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất 1
Ảnh minh họa: TTO

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo dự báo trong 06 giờ tới, tại khu vực các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 40mm; các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và khu vực Tây Nguyên mưa nhỏ.

Cảnh báo nguy cơ trong 12 giờ tới, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa.

Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắc cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất trên sườn dốc do lượng mưa đã tích lũy lớn trong những ngày qua.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1

Hiện nay thủy triều tại Phú Yên đang có xu thế tăng cao.  Dự báo thủy triều tại Phú Yên tiếp tục duy trì ở mức cao trong các ngày từ 12/10 đến ngày 14/10/2022. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, độ cao sóng vùng biển ven bờ Phú Yên từ ngày 13/10 đến ngày 14/10/2022, dao động 2,0 - 4,0m, biển động.

Dự báo tác động do ảnh hưởng của triều cường kết hợp nước dâng và sóng lớn do gió mùa Đông Bắc, khu vực ven biển Phú Yên có khả năng ngập úng tại vùng trũng, thấp và nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ  26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, riêng Thừa Thiên Huế cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, phía Bắc có nơi trên 28 độ

Khu vực Nam Trung Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, phía Bắc có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ  19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ  27-29 độ.

Khu vực TPHCM Trời có mây không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.