Ông nhấn mạnh rằng những thông tin sai lệch trên mạng xã hội đang trở thành mối đe dọa lớn đối với kinh tế, xã hội, và thậm chí là an ninh quốc gia.
Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, tin giả và thông tin sai lệch có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức và làm xáo trộn an ninh, trật tự.
Các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến trên mạng xã hội bao gồm việc lan truyền và lưu trữ thông tin xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức và cá nhân, gây hoang mang trong xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân. Ông cảnh báo rằng đây là các hành vi không chỉ ảnh hưởng trong nước mà còn có thể tác động đến tình hình quốc tế.

Cũng tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ đang phối hợp chặt chẽ với các nền tảng mạng xã hội nhằm giảm thiểu tác động của thông tin xấu, độc hại.
Bộ trưởng Hùng nêu rõ, một thách thức lớn trong việc quản lý thông tin trên không gian mạng là sự khác biệt về luật pháp giữa Việt Nam và các quốc gia khác nơi các nền tảng mạng xã hội đặt trụ sở. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn kiên quyết yêu cầu các nền tảng quốc tế phải tuân thủ luật pháp khi hoạt động tại Việt Nam.
Nhờ các nỗ lực tăng cường quản lý, tỷ lệ gỡ bỏ thông tin xấu, độc hại trên các nền tảng mạng xã hội đã tăng từ 10-20% vào năm 2018 lên trên 95% hiện nay. Thời gian xử lý cũng được rút ngắn từ 48 giờ xuống còn 24 giờ, và trong các trường hợp đặc biệt, thông tin xấu, độc hại có thể được xử lý trong vòng 2 giờ.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, các nền tảng đã hợp tác tích cực, tự động rà soát và gỡ bỏ nội dung vi phạm theo các tiêu chí rõ ràng, như thông tin về cờ bạc, mại dâm, và các nội dung có thể ảnh hưởng đến trẻ em.
Đặc biệt, các nền tảng mạng xã hội lớn đã cam kết hợp tác trong việc tuyên truyền chống tin giả, quảng bá hình ảnh Việt Nam, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về hợp đồng và thuế theo quy định. Bộ trưởng Hùng cho biết, trong hai năm rưỡi qua, các mạng xã hội quốc tế đã đóng thuế hơn 20.000 tỷ đồng tại Việt Nam, một dấu hiệu đáng khích lệ trong việc cải thiện hợp tác và tuân thủ pháp luật.
Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc quản lý các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội, Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh rằng cùng với sự hợp tác của các nền tảng, việc tăng cường nhận diện danh tính người dùng vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm sẽ tiếp tục là ưu tiên của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới.