Tin nóng chiều 22/9: BOT Cai Lậy thử nghiệm thu phí từ 25/9

(VOH) - BOT Cai Lậy thử nghiệm thu phí từ 25/9; Nông dân Việt tránh hạn mặn; Mexico xảy ra động đất là những tin đáng chú ý.

TIN TRONG NƯỚC

BOT Cai Lậy thử nghiệm thu phí từ 25/9

Hôm nay 22/9, Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy hoàn thành khâu chuẩn bị để thu phí thử vào ngày 25/9. Đến đầu tháng 10, việc thu phí tại dự án BOT Cai Lậy sẽ chính thức bắt đầu trở lại sau nhiều năm tạm dừng.

Giá vé áp dụng với trạm thu phí trên tuyến tránh là từ 24.000 - 137.000 đồng/ôtô; trạm nằm trên Quốc lộ 1 từ 14.000 - 118.000 đồng/ôtô.

BOT Cai Lậy thử nghiệm thu phí từ 25/9
BOT Cai Lậy thử nghiệm thu phí từ 25/9. Ảnh: NLDO

Đóng cửa phiên chiều nay 22/9, VN – Index tăng lên hơn 1.200 điểm

Đóng cửa phiên chiều nay 22/9, VN-Index tăng 4,15 điểm lên hơn 1.200 điểm, HNX-Index tăng 0,09 điểm lên hơn 265,1 điểm, UPCoM-Index tăng 0,32 điểm lên hơn 88,5 điểm.

Dòng tiền bắt đáy chủ động gia nhập cuối phiên chiều giúp giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 35% so với phiên liền trước. Tính chung toàn thị trường thanh khoản đạt hơn 13.5 tỷ đồng

Hỗ trợ người dân di dời do mưa lớn tại Bình Thuận
Hỗ trợ người dân di dời do mưa lớn tại Bình Thuận. Ảnh: Vietnam+

Hỗ trợ người dân di dời do mưa lớn tại Bình Thuận

Đến sáng nay 22/9, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời thành công 9 gia đình và nhiều tài sản có giá trị ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả do mưa lũ; đồng thời, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân ảnh hưởng do mưa lũ. Mưa lớn kéo dài khiến nước từ nhiều nguồn đổ về sông Cần Lê gây ngập úng diện rộng trên địa bàn xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, Bình Thuận từ đêm qua 21.9 đến rạng sáng nay 22.9.

Nông dân Việt tránh hạn mặn

Đối với lịch thời vụ, các địa phương và nông dân cố gắng xuống giống lúa sớm trong tháng 10 đối với khoảng 400.000 ha diện tích ở 8 tỉnh ven biển để né tránh hạn mặn có thể xảy ra. Trong tháng 11, tập trung xuống giống hơn 1,1 triệu ha còn lại. Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại hội nghị sơ kết sản xuất vụ Thu Đông, vụ Mùa năm 2022 diễn ra vào sáng nay 22/9

TIN THẾ GIỚI

Hạ giá đồng loạt các đồng tiền thế giới
Hạ giá đồng loạt các đồng tiền thế giới. Ảnh: baotintuc

Hạ giá đồng loạt các đồng tiền thế giới

Cụ thể, tỷ giá đồng euro so với đồng USD là  hơn 0,98 euro đổi được 1 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2002. Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp mới trong 37 năm là 1 bảng đổi hơn 1,100 USD. Tỷ giá đồng AUD đã giảm xuống 1 AUD đổi được hơn 0,66 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020. Đồng nội tệ của Hàn Quốc lần đầu tiên trong hơn 13 năm giảm xuống dưới mốc 1.400 won đổi được 1 USD. Tỷ giá đồng yen của Nhật Bản so với đồng USD là hơn 144 yen/USD, gần mức thấp nhất trong 24 năm. 

Thị thực vàng của Singapore

Singapore công bố kế hoạch vào tháng 8 năm nay để cung cấp "thẻ chuyên gia" cho những người nước ngoài có thu nhập cao và vợ/chồng của họ. Chương trình bắt đầu có hiệu lực ngày 1/1/2023 và "thị thực vàng" kéo dài 5 năm.

Mexico xảy ra động đất
Mexico xảy ra động đất. Ảnh: baotintuc

Mexico xảy ra động đất

Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra gần thành phố Aguililla, miền Tây Mexico, tâm chấn ở độ sâu khoảng 20km. Trận động đất xảy ở địa điểm cách thủ đô Mexico City khoảng 410 km. Động đất khiến nhiều tòa nhà bị rung lắc và cư dân thành phố Mexico City đã chạy ra khỏi nhà khi chuông báo động vang lên. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong trận động đất này.

Tăng giá một số ứng dụng trên App Store từ tháng 10

Apple nói rằng việc tăng giá tại Việt Nam là do các quy định mới về thuế địa phương. Từ ngày 5/10, giá ứng dụng và mua hàng trong ứng dụng (không bao gồm đăng ký tự động gia hạn) trên App Store sẽ tăng ở Chile, Ai Cập, Nhật Bản, Malaysia, Pakistan, Ba Lan, Hàn Quốc, Thụy Điển, Việt Nam và tất cả các lãnh thổ sử dụng đồng tiền chung Euro.

Tại Việt Nam, những khoản tăng này cũng phản ánh quy định mới đối với Apple trong việc thu và nộp các loại thuế hiện hành, đó là thuế giá trị gia tăng  và thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất lần lượt là 5%.

* Nội dung này được phát sóng trên Kênh Giao thông Đô thị - VOH FM 95.6MHz
Tổng đài giao thông: 028.3822.1188 
Fanpage liên hệ: https://www.facebook.com/Nhip.song.Sai.Gon.95.6Mhz/